Trinh sát trẻ giàu thành tích chống tội phạm ma túy vùng biên

Thứ Bảy, 06/12/2014, 11:24
Trung úy Lầu A Vàng (27 tuổi), quê ở xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Điện Biên là một trong 70 gương mặt thanh niên tiêu biểu thuộc lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân có thành tích xuất sắc, được tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội vào ngày 7/12.

Bản Pa Xa Lào, huyện Điện Biên về chiều trời vẩn đục và tối sớm. Như đã hẹn trước, hai anh em Vừ A Chua và Vừ A Dia, trú tại huyện Mường Mày, tỉnh Phong Xa Lỳ, nước CHDCND Lào vượt biên qua đường tiểu ngạch sang địa phận bản Pa Xa Lào để “gặp khách”. Lúc tay xách nách mang cuốc bộ vào bản để “giao hàng”, chúng nhảy chân sáo hí hửng, vì nếu chuyến này trót lọt sẽ cùng nhau “bỏ túi” kha khá. Thế nhưng, chúng đâu có ngờ, mọi di biến động đã nằm trong tầm ngắm của Trung úy Lầu A Vàng cùng đồng đội. Đúng lúc Chua và Dia đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy thì bị tổ công tác bắt quả tang, khống chế, tang vật thu giữ gồm 10 bánh heroin, 4.000 viên ma túy tổng hợp.

Đó là một trong số những chiến công điển hình được Trung úy Lầu A Vàng (27 tuổi), quê ở xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Điện Biên cùng đồng đội đạt được. Anh là một trong 70 gương mặt thanh niên tiêu biểu thuộc lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân có thành tích xuất sắc, được tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội vào ngày 7/12. Chỉ tính từ năm 2012 đến 2014, anh đã cùng đồng đội tham gia bắt 250 vụ án, xác lập và phá thành công 40 chuyên án lớn mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên, thu giữ 6.009,05 gam heroin; 787,56 gam thuốc phiện và 20.000 viên hồng phiến. Ngoài ra, anh còn cùng đồng đội bóc gỡ nhiều đường dây ma túy lớn hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia, góp phần kiềm chế, từng bước làm giảm tình hình phức tạp về ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên…

Trung úy Lầu A Vàng cùng đồng đội trong một lần khống chế, bắt giữ đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy.

Trước đó, tháng 1/2012, qua công tác nắm tình hình, Trung úy Lầu A Vàng đã phát hiện một đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia từ Lào sang các tỉnh Hòa Bình, Sơn La chuyển đi Trung Quốc tiêu thụ. Vụ án này có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng trong đường dây rất liều lĩnh, manh động, sẵn sàng sử dụng vũ khí chống trả khi bị vây bắt. Anh Vàng cùng đồng đội phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy - Bộ Công an điều tra, đã phát hiện đây chính là một đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy liên quan đến nhiều tỉnh trong toàn quốc. Khoảng 11h15 ngày 6/4/2012, tại km 136, quốc lộ 6, hướng Hà Nội - Điện Biên, thuộc địa phận xã Loóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Trung úy Vàng đã cùng các lực lượng phối hợp phá thành công chuyên án, bắt quả tang 3 đối tượng Phàng A Dê, Pháng A Lư, Phàng A Diễn, cùng trú tại xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình, thu giữ 30 bánh heroin.

Đầu tháng 11/2013, tại khu vực bản Hát Hẹ, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, khi các đối tượng đang mua bán trái phép chất ma túy thì tổ công tác của Trung úy Lầu A Vàng và đồng đội đã phục bắt quả tang một vụ mua bán trái phép ma túy ở bản Hát Hẹ, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên. Tại hiện trường, các đối tượng Thào Nình Và (46 tuổi), trú bản Phì Sua B và Vàng A Sàng (27 tuổi), trú bản Pa Cá, xã Phình Giàng, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điên Biên đã bị bắt giữ cùng tang vật 3 bánh heroin.

Là một trinh sát trẻ, với tinh thần mưu trí, kiên quyết đấu tranh không để lọt tội phạm, Trung úy Lầu A Vàng đã xung phong trực tiếp cùng tổ công tác bám địa bàn, lên kế hoạch phá án. Hồi 17h ngày 23/2, tại khu vực bản Phiêng Ngúa, xã Nậm Chua, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, anh Vàng cùng tổ công tác phối hợp với Phòng Ma túy của Bộ đội Biên phòng phá thành công chuyên án, bắt 2 đối tượng Thào Gà Sùng (30 tuổi, quốc tịch Lào), trú tại bản Nậm Ban, huyện Bun Tại, tỉnh Phong Xa Lỳ (Lào) và Sình Quang Dính (25 tuổi), trú tại bản Huổi Dạo, xã Vàng Đán, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên; thu 5 bánh heroin.

Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, Trung úy Lầu A Vàng còn tích cực tham gia các phong trào Đoàn, có nhiều sáng tạo trong hoạt động Đoàn. Anh đã tham gia Cuộc thi “Công an Điện Biên làm theo lời Bác năm 2014” và đạt giải ba. Cùng với các đoàn viên Công an tỉnh ngăn chặn ma túy từ xa, hạn chế thẩm lậu ma túy qua biên giới, xóa các tụ điểm phức tạp về ma túy; bóc gỡ những đường dây ma túy, không để tái trồng cây thuốc phiện, nhân điển hình và xây dựng phong trào quần chúng đấu tranh mạnh mẽ với tội phạm và các tệ nạn xã hội...

Với những thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, ngày 25/9/2014, Trung úy Lầu A Vàng vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng ba. Anh cũng được nhận nhiều Bằng khen, Giấy khen của Bộ Công an... Là một đoàn viên xuất sắc, gương mặt trẻ tiêu biểu của Công an tỉnh Điện Biên, Trung úy Lầu A Vàng đang ngày đêm cùng đồng đội vượt qua mọi gian nguy để giữ bình yên cho mái ấm bản làng.

Quỳnh Vinh – Anh Hiếu
.
.