Thăm hỏi, tặng quà Công an viên bị thương khi đang thi hành nhiệm vụ

Thứ Tư, 27/01/2016, 09:41
Ngày 26-1, được tin đồng chí Phạm Văn Tuyền, Công an viên xóm 9, xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh bị thương khi thi hành nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Thanh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã đến thăm hỏi, động viên và trao số tiền 5 triệu đồng trích từ Quỹ đền ơn đáp nghĩa của Công an tỉnh.

Trước đó, ngày 9-1, tại đường Tiên Hoàng thuộc Xóm 9, xã Khánh Thành, đối tượng Trần Thanh Hải, 23 tuổi, ở xóm 10, xã Chất Bình, huyện Kim Sơn điều khiển xe môtô đi sau xe tải do anh Bùi Văn Luân, 31 tuổi, ở thôn Bản Xanh, xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan điều khiển. Quá trình cùng lưu thông trên đường, Hải cho rằng xe ôtô của anh Luân đã chèn xe mình nên phóng vượt lên chặn đầu xe, chửi mắng lái xe, đập vỡ kính xe.

Lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Bình thăm hỏi Công an viên Phạm Văn Tuyền.

Khi anh Luân bỏ chạy, Hải tiếp tục đuổi đánh, không còn đường nào khác anh Bùi Văn Luân phải chạy vào nhà ông Đỗ Công Hoan ở gần đó lẩn trốn. Chưa hả giận, Hải gọi một số bạn bè của anh ta đang hát ở quán karaoke gần đó tìm đánh anh Luân. Khi ông Đỗ Công Hoan ra can thiệp chúng đánh cả ông Hoan. Nhìn thấy 4 chiếc xe máy của tốp thợ xây gần đó, chúng tiếp tục đập phá xe để thị uy…

Nhận được tin báo của nhân dân, đồng chí Phạm Quốc Tuân, Trưởng Công an xã Khánh Thành và đồng chí Phạm Văn Tuyền, Công an viên trong trang phục Công an xã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc.

Tuy đã được yêu cầu dừng ngay lại hành vi vi phạm pháp luật nhưng các đối tượng chẳng những không chấp hành, mà chạy ngay vào nhà dân gần đó lấy 2 con dao đuổi chém đồng chí Tuân và đồng chí Tuyền, hậu quả làm đồng chí Tuyền bị hàng chục nhát chém vào cổ, vai, bụng, đùi… Gây án xong, cả bọn bỏ trốn. Đồng chí Tuyền được đưa đi cấp cứu kịp thời. Các đối tượng đã bị bắt ngay sau đó…

Nguyễn Bình
.
.