Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An chiến công nối tiếp chiến công

Thứ Sáu, 28/12/2018, 16:00
Chiều 28-12, Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ trao thưởng cho Phòng Cảnh sát Hình sự về những chiến công đặc biệt xuất sắc của đơn vị khi triệt phá các chuyên án trộm cắp tài sản, hoạt động tín dụng đen và mua bán người.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ đầu năm 2018, trên địa bàn các huyện Nghi Lộc, Yên Thành và Tân Kỳ liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản tại tiệm vàng và công sở với phương thức thủ đoạn liều lĩnh, táo bạo gây thiệt hại hàng tỷ đồng.

Bắt giữ đối tượng Lang Thị Liên trong vụ mua bán người sang Trung Quốc

Chuyên án 418V được xác lập để đấu tranh. Qua đấu tranh và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã bắt giữ được 2 đối tượng thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản tổng trị giá gần 2 tỷ đồng tại hai huyện Nghi Lộc và Yên Thành là: Nguyễn Trung Thành (40 tuổi, trú tại xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên) và Nguyễn Văn Lâm (28 tuổi, trú tại xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu). 

Tiếp tục đấu tranh với chuyên án, bắt giữ đối tượng  Nguyễn Văn Năm (31 tuổi, trú tại xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi trộm cắp tài sản với tổng trị giá 730 triệu đồng tại tiệm vàng Ngọc Khánh (Khối 3, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ).

Trao thưởng cho những chiến công xuất sắc của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An và các đơn vị

Ngày 23-12, Phòng Cánh sát Hình sự tiếp tục triệt phá thành công chuyên án 128N, xóa 1 ổ nhóm, bắt giữ đối tượng Nguyễn Trung Tính (37 tuổi, trú tại xã Nghi Đức, TP Vinh) về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Bước đầu, chứng minh số tiền Tính cho 50 người vay hơn 7 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Chiến công nối tiếp, ngày 23-11, đơn vị tiếp tục phá thành công chuyên án 128M, triệt phá 1 đường dây mua bán người, bắt giữ đối tượng Lang Thị Liên (35 tuổi, trú tại bản Kẻ Mẻ, xã Mậu Đức, huyện Con Cuông). 

Đối tượng đã đưa nạn nhân là cháu Chương Thị Minh (15 tuổi, trú tại bản Kẻ Mẻ, xã Mậu Đức, huyện Con Cuông) sang Trung Quốc bán làm vợ người Trung Quốc. Ngày 22-10, Ban chuyên án đã phối hợp với Công an Trung Quốc giải cứu thành công cháu Minh về Việt Nam.

Phát biểu tại lễ trao thưởng, lãnh đạo CA tỉnh Nghệ An đã ghi nhận, biểu dương về thành tích đặc biệt xuất sắc nói trên của Phòng Cảnh sát Hình sự và các đơn vị. Thành tích trên đã thể hiện tinh thần tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm của cán bộ, chiến sỹ. 

Trong thời gian tới, lãnh đạo CA tỉnh Nghệ An cũng đề nghị Công an Thành phố tiếp tục trấn áp quyết liệt hơn với các loại tội phạm, nhất là triệt xóa các băng ổ, nhóm tội phạm hoạt động tín dụng đen, trộm cắp tài sản.

Quỳnh Trang – Minh Khôi
.
.