Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, CA An Giang: Xứng đáng với truyền thống anh hùng

Thứ Tư, 14/07/2010, 10:55
Trung tuần tháng 7, Thiếu tướng Dương Thái Nguyên - Giám đốc Công an An Giang cho biết: Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang vừa thống nhất đề nghị Chủ tịch nước xem xét phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ II (thời kỳ đổi mới) cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an An Giang.

10 năm qua, bằng các biện pháp phòng ngừa, tấn công truy quét hiệu quả các loại tội phạm, Phòng PC45 đã góp phần cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh từng bước giảm số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn tỉnh.

Khuôn mặt cương nghị, sạm nắng gió, Trung tá Bùi Bé Năm tâm sự: "Điều tra, truy bắt thủ phạm gây án xâm phạm TTXH ở địa bàn biên giới rất nguy hiểm và gian khổ, nhưng khó khăn nhất là truy bắt đối tượng gây án lẩn trốn qua biên giới. Có vụ án đã xác định chính xác hung thủ giết người, nhưng để bắt được chúng phải sang nước bạn hàng chục lần, kéo dài hàng năm trời".

Tuy vậy, từ năm 2000 đến đầu năm 2010, đơn vị đã truy bắt, vận động đầu thú và thanh loại 1.024 đối tượng có quyết định truy nã (trong đó có 190 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm).

Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự, bằng sự dũng cảm, mưu trí, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm cao, đơn vị đã liên tục điều tra, khám phá được nhiều vụ án, truy bắt được nhiều đối tượng phạm tội. Chỉ tính trong 10 năm qua, đơn vị đã triệt xóa trên 400 băng, ổ, nhóm tội phạm hình sự với trên 2.117 đối tượng lưu manh, côn đồ, cướp giật, bảo kê đã xác lập đấu tranh triệt xóa 129 chuyên án, bắt giữ gần 1.000 đối tượng, qua đó đã làm rõ hàng trăm vụ phạm pháp hình sự do bọn chúng gây ra…

Điển hình là 2 chiến công xuất sắc của đơn vị gây tiếng vang trong cả nước đó là việc triệt xóa băng cướp sử dụng vũ khí nóng từ Campuchia sang Việt Nam cướp tiệm vàng vào tháng 7/2009 và vụ trộm chính tiệm vàng này cuối tháng 6/2010 vừa qua. Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng PC45 kết hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Cục CSĐT tội phạm về TTXH (Bộ Công an), Bộ đội Biên phòng tỉnh và lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Campuchia tiến hành công tác điều tra khám phá án.

Kết quả sau 5 ngày truy xét, đã bắt giữ 9 đối tượng liên quan (trong đó có 8 đối tượng người Campuchia, 1 đối tượng người Việt Nam), thu giữ 3 khẩu súng ngắn K54, 19 viên đạn, 2 xe môtô, 11 điện thoại di động, cùng nhiều tang vật của vụ án.

Điều tra mở rộng vụ án, đơn vị tạo điều kiện cho Công an 2 tỉnh Kiên Giang và Tây Ninh đấu tranh làm rõ 2 vụ cướp tiệm vàng có vũ trang xảy ra ở thị xã Hà Tiên và Tân Biên trước đó, với hàng chục đối tượng gây án là người Campuchia bị bắt giữ.

Kết thúc việc triệt phá vụ án trên, đơn vị vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng nhất; 1 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng nhì, 2 đồng chí được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen…

Mới đây nhất, sau gần 1 tuần lễ khẩn trương điều tra, Phòng PC45 và Công an huyện Tịnh Biên đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Văn Nhã (39 tuổi, ngụ phường Bình San, thị xã Hà Tiên,  Kiên Giang) và Nguyễn Văn Thanh (33 tuổi, ngụ xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp). Đây là 2 đối tượng thực hiện vụ trộm tiệm vàng Quốc Thắng, Tịnh Biên vào rạng sáng 24/6, tang vật thu giữ trị giá trên 2 tỷ đồng (Báo CAND đã đưa tin).

Là một tập thể có bề dày thành tích, được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND lần thứ nhất vào năm 1985, cán bộ, chiến sĩ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an An Giang luôn không ngừng phấn đấu thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND, mưu trí, khôn khéo, dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự và TNXH, liên tục lập thêm nhiều chiến công, nhiều thành tích xuất sắc, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, giữ vững TTATXH, phục vụ tích cực cho công cuộc phát triển KT-XH của tỉnh An Giang

Văn Đức
.
.