Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CA Quảng Ninh ra quân đầu năm: Khám phá nhiều vụ án hình sự

Thứ Tư, 23/01/2008, 08:38
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Mậu Tý, phòng làm việc của Đội Điều tra trọng án, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Quảng Ninh rất hiếm khi đầy đủ các điều tra viên, trinh sát.

Đội trưởng, Thiếu tá Nguyễn Hải Phong cho biết, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh xảy ra một số vụ trọng án không rõ thủ phạm do nguyên nhân xã hội, toàn đội huy động lực lượng tổ chức xác minh, truy bắt các đối tượng gây án liên tục trong hơn một tháng qua và hiện vẫn đang có mặt tại cơ sở để tiếp tục điều tra bởi hầu hết các vụ án đều xảy ra ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, liên quan đến nhiều đối tượng.

Vụ án gần đây nhất mà các anh thụ lý điều tra là vụ 2 nhóm thanh niên tranh giành địa bàn khai thác than trái phép dẫn đến xô sát ở khu vực phường Hà Khánh, TP Hạ Long khiến anh Trịnh Văn Long, 22 tuổi, ở tổ 64, khu 7, phường Cao Thắng, TP Hạ Long tử vong và anh Hoàng Văn Bình, 43 tuổi, ở tổ 1, khu 1, phường Hà Lầm, cùng thành phố bị thương nặng vào sáng 26/12/2007.

Bất kể ngày đêm, trinh sát của đội lặn lội khắp các tỉnh từ Thanh Hóa, đến Nam Định, Lạng Sơn lần theo dấu vết các đối tượng nghi vấn song vẫn không đạt kết quả.

Lãnh đạo Phòng và chỉ huy Đội Điều tra trọng án từ tài liệu đã dày công thu thập tổ chức vận động gia đình đưa đối tượng ra đầu thú và đến ngày 17/1 vừa qua, 2 đối tượng đã đến cơ quan Công an trình báo, khai nhận hành vi phạm tội của mình là Đào Đình Ngọc, 23 tuổi, trú tại tổ 19 và Vũ Ngọc Hưng, 22 tuổi, ở tổ 42, đều thuộc phường Cẩm Bình, thị xã Cẩm Phả.

Không chỉ làm rõ hành vi phạm tội của Ngọc và Hưng cùng đồng bọn của chúng vào ngày 26/12, qua điều tra, Đội Điều tra trọng án còn xác định nhóm này cũng chính là thủ phạm gây ra vụ cướp, hủy hoại tài sản tại bè bán hàng ăn của chị Nguyễn Thị Loan, thuộc thôn chợ Bang, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh trước đó.

Trong các ngày 20 và 22/1, lần lượt 2 đối tượng khác thuộc ổ nhóm này đã ra đầu thú.

Trong thời gian truy tìm thủ phạm vụ trọng án trên, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH còn điều tra, làm rõ thủ phạm hành hung khiến anh Phạm Trung Hiếu, 21 tuổi, ở xã Quảng An, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh dẫn đến chiều 15/1, tại thôn 8, xã Tân Bình, bắt 2 đối tượng là Đinh Văn Hanh, 23 tuổi và Hoàng Văn Mến, 22 tuổi, đều trú tại thôn 8, xã Tân Bình; phối hợp với Công an thị xã Móng Cái lập án đấu tranh triệt phá ổ nhóm cờ bạc lưu động, hoạt động chuyên nghiệp…

Thành tích của Đội Điều tra trọng án nói riêng, của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Quảng Ninh thiết thực góp phần đảm bảo môi trường an ninh trật tự, phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh

M.Châu
.
.