Phó Công an xã bị côn đồ chém lìa tai khi làm nhiệm vụ

Thứ Sáu, 16/10/2015, 17:37
Phó Công an xã yêu cầu Chức bỏ dao xuống nhưng đối tượng không chấp hành mà xông tới chém. Hậu quả anh Luận bị chém đứt tai phải, phải khâu 12 mũi...

Chiều ngày 16/10, đại diện Phòng Xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh Đắk Nông đã đến thăm hỏi động viên và tặng quà cho đồng chí Vương Đức Luận, Phó Công an xã Nam Dong, huyện Cư Jút đã bị một đối tượng chém bị thương trong khi thi hành nhiệm vụ và đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Đồng chí luận bị thương đang điều trị tại bệnh viên đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, khoảng 22h ngày 14/10, Công an xã Nam Dong nhận được tin báo của người dân về việc có hai nhóm thanh niên chuẩn bị đánh nhau tại khu vực thôn 5.

Đại diện Công an tỉnh Đắk Nông tặng quà, thăm hỏi đồng chí Luận tại Bệnh viện.

Anh Vương Đức Luận, Phó Công an xã Nam Dong cùng với một số công an viên lập tức đến hiện trường để xác minh giải quyết vụ việc. Tại đây, anh Luận thấy nhóm thanh niên do Vi Văn Chức đang tụ tập chuẩn bị hung khí đánh nhau với một nhóm thanh niên khác ở xã Đắk Rông nên anh Luận đến cho biết mình là phó Công an xã Nam Dong và yêu cầu giải tán.

Vi Văn Chức bỏ về nhà sau đó cầm một con dao ra khỏi nhà. Anh Luận yêu cầu Chức bỏ dao xuống nhưng Chức không chấp hành mà còn cầm dao xông tới chém làm anh Luận bị đứt rời tai phải, phải khâu 12 mũi.

Thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, Đại tá Nguyễn Đăng Thiêm – Trưởng Phòng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đã thăm hỏi, tặng quà và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ của đồng chi Luận, đồng thời động viện đồng chí Luận yên tâm điều trị vết thương.

Sau khi gây án, sáng ngày 15/10, Vi Văn Chức đến công an xã Nam Dong đầu thú. Hiện công an huyện Cư Jút đang tạm giữ Vi Văn Chức để điều tra làm rõ hành vi phạm tội.


Minh Quỳnh - Bá Hiển
.
.