Nữ thủ khoa đầu ra trường Cảnh sát xinh đẹp và tài năng

Thứ Năm, 13/10/2016, 10:13
Với số điểm tổng kết toàn khóa 9,12 - học viên Nguyễn Thị Nga, lớp B1C1HO1S, chuyên ngành Cảnh sát khu vực trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I đã xuất sắc là thủ khoa đầu ra và được thăng hàm vượt cấp từ Thượng sĩ lên Thiếu úy.

Nguyễn Thị Nga sinh trưởng trong gia đình thuần nông ở xã Thạch Hà, TP Hà Tĩnh. Thương bố mẹ vất vả tần tảo nuôi mấy anh em ăn học, từ nhỏ Nga và các anh chị của mình đã luôn ý thức, tự giác học thật tốt để bố mẹ không buồn lòng.

Suốt những năm học cấp 1 đến cấp 3, Nga luôn là học sinh giỏi, cùng với đó là chuỗi thành tích rất đáng khâm phục khi hằng năm em luôn đạt thành tích cao trong các cuộc thi như giải Nhất, Nhì môn văn cấp tỉnh; giải Nhất cuộc thi "Tuổi trẻ hùng biện khám phá" do Đài Truyền hình Hà Tĩnh tổ chức...

Với mơ ước thi đỗ vào trường Công an, được khoác lên mình bộ sắc phục của ngành và cũng để bớt gánh nặng cho gia đình, hằng ngày ngoài giờ lên lớp, Nga luôn trau dồi kiến thức cho bản thân bằng việc tự giác học tập, nghiên cứu, làm thêm nhiều đề bài khó…

Nhớ lại khoảng thời gian nhận được tin báo đỗ vào Trường Cao đẳng CSND I với danh hiệu Thủ khoa khối C đầu vào, Nga bồi hồi: “Ngày hôm đó, không khí vui như Tết vậy, cứ nghĩ tới bố mẹ sẽ đỡ vất vả, mà bản thân lại được học ở ngôi trường mình thích, cả tuần liền em háo hức chờ ngày tới lớp mà không sao ngủ được…”

Ba năm học tại trường, năm nào Nga cũng đạt danh hiệu học viên xuất sắc, được Tổng cục Chính trị CAND liên tục biểu dương về thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện, được đại diện cho học viên trường tham gia Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến tổ chức tại TP HCM…

Cũng trong những năm tháng đó, Nga còn giành được rất nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi như tìm hiểu lịch sử 70 năm của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH; giải Nhì, giải Ba cuộc thi nghiên cứu chuyên đề khoa học; Trung ương Đoàn trao bằng khen về những thành tích xuất sắc trong hoạt động đoàn; giải Nhất cuộc thi Công đoàn Công an nhân dân; Tổng cục Chính trị CAND tra giải A tại Hội thi “cán bộ Hội phụ nữ giỏi”…

Một số hình ảnh về Nguyễn Thị Nga.

Tiết lộ bí quyết để có thành tích cao trong học tập, Nga chia sẻ:“Bản thân em thấy để học tập hiệu quả cần phải có tinh thần tự giác trong học tập, phân bổ thời gian biểu hợp lý, điều gì khúc mắc ngoài hỏi thầy, hỏi bạn cũng cần tranh thủ các giờ tự học lên thư viện đọc sách, nghiên cứu tài liệu. Mỗi tiết học trên lớp cần chăm chú nghe giảng, ghi chép một cách khoa học, đặc biệt là hãy luôn mạnh dạn đưa ra những câu hỏi, thắc mắc với giáo viên trước lớp, có như vậy mọi người đều hiểu, nhớ bài kỹ hơn, bản thân người phát biểu dần hình thành sự tự tin trước đám đông…”

Ngày biết kết quả tốt nghiệp xuất sắc toàn khóa và được thăng hàm vượt cấp từ Thượng sĩ lên Thiếu úy, người đầu tiên Nga nghĩ tới và nhanh chóng báo tin đó là bố mẹ, các anh chị em của mình. Với Nga, đây là chỗ dựa tinh thần lớn lao, mọi người đã luôn dõi theo, động viên, ủng hộ, tiếp động lực để em yên tâm học tập để rồi có được trái ngọt như hôm nay...

Trở về quê nhà và chờ phân công công tác, Nga mong muốn mình sẽ được làm việc đúng chuyên ngành đã học, được phục vụ những người dân trên mảnh đất mình sinh ra. Bản thân Nga cũng luôn hứa sẽ tiếp tục trau dồi kiến thức, không ngừng học tập để trở thành người chiến sĩ CAND vừa hồng, vừa chuyên, luôn được người dân tin yêu, quý mến…

Thảo Vy
.
.