Tìm kiếm Đại uý Công an mất tích khi đoàn liên ngành gặp nạn trên sông Hậu

Thứ Sáu, 15/06/2018, 21:02
Đến tối 15-6, lực lượng chức năng tỉnh An Giang vẫn đang tìm kiếm Đại úy Huỳnh Thanh Danh, Cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát môi trường (PC49) Công an tỉnh An Giang bị mất tích trong vụ tại nạn giao thông đường thủy tối qua (ngày 14-6), giữa Ca nô Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh và sà lan neo đậu trên sông Hậu.

Hiện lực lượng chức năng của tỉnh An Giang gồm: Đoàn liên ngành, Sở TN&MT, Phòng Cảnh sát môi trường, lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh An Giang và chính quyền địa phương đang nỗ lực tìm kiếm Đại uý Huỳnh Thanh Danh, nhưng chưa tìm thấy.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực triển khai nhiều phương án tìm kiếm Đại úy Huỳnh Thanh Danh.

Vùng tìm kiếm từ vị trí xảy ra tai nạn (Km 01+500 sông Hậu) đến khu vực phà Vàm Cống. Lực lượng tìm kiếm được đã chia làm 3 Tổ, chia khu vực tìm kiếm. Tuy nhiên, do mực nước sông Hậu chảy siết, dâng cao gây khó khăn cho công tác tìm kiếm.

Tuy nhiên, do mực nước sông Hậu chảy siết, dâng cao gây khó khăn cho công tác tìm kiếm.

Liên quan đến sức khoẻ của những người bị thương, ông Lê Việt Cường, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh An Giang cho biết, hiện sức khoẻ 2 người bị thương nặng đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy là Thiếu tá Nguyễn Văn Lê và Trần Việt Hùng, Học viên trường Cao đẳng CSND II, đã tạm thời ổn định.

Đại diện UBND tỉnh An Giang, ông Lê Văn Nưng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng Ban thường trực Ban ATGT tỉnh đã đến thăm viếng, chia buồn cùng gia đình ông Nguyễn Văn Dũng – người tử vong trong vụ va chạm. Tại đây, Đoàn công tác UBND tỉnh An Giang hỗ trợ gia đình nạn nhân số tiền 5 triệu đồng.

Đoàn công tác Ủy ban ATGT Quốc gia thăm hỏi, chia buồn với gia đình ông Nguyễn Văn Dũng – người tử vong trong vụ va chạm.

Chiều muộn cùng ngày, Đoàn Công tác Ủy ban ATGT Quốc gia do ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia làm Trưởng đoàn; đi cùng có các đồng chí là Cục đường thủy nội địa cũng đã đến thăm hỏi và chia buồn cùng gia đình ông Nguyễn Văn Dũng.

Tại đây, đại diện Công đoàn Cục đường thủy nội địa hỗ trợ gia đình anh Nguyễn Văn Dũng 50 triệu đồng; Ủy ban ATGT Quốc gia hỗ trợ 5 triệu đồng đối với trường hợp tử vong và 2 triệu đồng đối với trường hợp bị thương.

Trước đó, như CAND Online đã thông tin, khoảng 19h15’ ngày 14-6, thực hiện kế hoạch số 74/KHPH-TT ngày 12-6 của Chánh thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) về việc hoạt động khai thác khoáng sản (đá, cát núi, cát sông) và khai thác lớp đất mặt trái phép trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Đoàn kiểm tra gồm 8 đồng chí là: Phan Văn Nguyên, Lê Thành Tâm - Thanh tra viên Sở TN&MT; Nguyễn Quốc Phong, Chuyên viên Sở TN&MT; Nguyễn văn Dũng, Đội Thanh tra an toàn số 7 Chi cục đường thủy nội địa phía Nam; Nguyễn Văn Tuấn, Nhân viên lái tàu xe thuộc Sở TN&MT, Thiếu tá Nguyễn Văn Lê, Đại úy Huỳnh Thanh Danh - Cán bộ PC49 và Trần Việt Hùng, Học viên trường Cao đẳng CSND II (thực tập tại PC49).

Ca nô của Đoàn kiểm tra xuất phát từ cầu Tôn Đức Thắng (thuộc phường Bình Khánh, TP Long Xuyên). Khi đến khu vực đoạn sông Hậu (thuộc xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên) thì va chạm với phương tiện sà lan mang BKS KG 57199, trọng tải 498 tấn, công suất 290 mã lực, do ông Phan Thanh Hùng (ngụ tại Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) làm chủ, đang neo đậu.

Vụ va chạm đã làm ông Nguyễn Văn Dũng (52 tuổi), Đội Thanh tra an toàn số 7 Chi cục đường thủy nội địa phía Nam (người lái cano) tử vong tại chỗ; Đại úy Huỳnh Thanh Danh (Cán bộ PC49) mất tích; bốn người khác bị thương. Trong đó Thiếu tá Nguyễn Văn Lê (Cán bộ PC49) và đồng chí Trần Việt Hùng bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh).



Trần Lĩnh
.
.