Những thanh niên dựng chân dung trùm khủng bố quốc tế

Thứ Năm, 24/03/2005, 07:01
Bắt đầu từ niềm say mê công việc, họ cùng góp sức trẻ để làm nên công trình có một không hai tại Việt Nam: "Xây dựng chân dung các trùm khủng bố quốc tế" - một trong những công trình, phần việc thanh niên tiêu biểu của Đoàn Thanh niên Tổng cục An ninh chào mừng Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/2005).

Họ đều rất trẻ, người lớn nhất 26 tuổi, nhỏ nhất tuổi 23, hầu hết vừa mới tốt nghiệp Học viện An ninh và bắt đầu làm quen với công việc tại Cục Bảo vệ Chính trị V (Bộ Công an).

Lê Đình Dũng lớn tuổi nhất, giữ trọng trách Trưởng nhóm. Nếu gặp Dũng ngoài phố, ít ai ngờ chàng trai trẻ măng và "bé hạt tiêu" này lại giữ vị trí Bí thư đoàn cơ sở của một đơn vị đến một nửa là thanh niên, từng nhận vài bằng khen, giấy khen các loại. Khi giới thiệu công trình với chúng tôi, ở Dũng toát lên vẻ tự tin hiếm thấy. Anh cho biết, những thông tin về các tổ chức khủng bố và các trùm khủng bố quốc tế ở Việt Nam vẫn còn chưa phong phú. Đơn vị phòng chống khủng bố của lực lượng Công an cũng mới thành lập, công việc bộn bề.

Xuất phát từ yêu cầu công việc, yêu cầu phải có những thông tin về các tổ chức khủng bố quốc tế càng phong phú càng tốt, Dũng và nhóm hơn 10 đoàn viên của đơn vị đã đề xuất với lãnh đạo Cục thực hiện công trình "Xây dựng chân dung các trùm khủng bố quốc tế". Đề xuất ấy không những được chấp thuận mà còn được lãnh đạo đơn vị biểu dương, tạo mọi điều kiện để có thể nhanh chóng hoàn thành. Ngoài Dũng còn có các đoàn viên trẻ như Nguyễn Thành Long, Phạm Trung Kiên, Vũ Trung Thành…vừa dịch vừa biên tập, thẩm định lại các thông tin rồi cập nhật vào máy tính.

Sau hơn 3 tháng miệt mài, công trình của họ đã tạm hoàn tất với 189 tổ chức và 43 trùm khủng bố quốc tế được định dạng, lên danh sách và sắp xếp thành các trang thông tin. Để có được công trình đồ sộ (với lượng thông tin chắt lọc) ấy, nhóm đoàn viên của Cục Bảo vệ Chính trị V đã mất không ít thời gian để đọc các tài liệu mà họ có được từ nhiều nguồn như tài liệu trao đổi thông qua hợp tác quốc tế, tài liệu được cung cấp bởi một số đơn vị trong lực lượng Công an cùng các tài liệu trên báo chí và internet.

Có thể nói, đây vừa là công trình thanh niên đồng thời cũng là cơ hội để các đoàn viên trẻ tìm hiểu, khám phá và nắm bắt được lượng thông tin tương đối lớn, phục vụ đắc lực cho công việc. Dù đã được tiếp xúc với các thông tin về khủng bố từ trước, nhưng khi đi sâu vào công việc, họ đều phải bất ngờ vì các tổ chức khủng bố trên thế giới lớn hơn nhiều những tài liệu có sẵn. Nguyễn Thành Long, một trong những thành viên đắc lực nhất của nhóm cho biết, lo ngại và khó khăn lớn nhất chính là việc thẩm định lại nguồn tin về các tổ chức và các trùm khủng bố.

Bởi vì lượng tài liệu mà các đơn vị trong lực lượng cũng như thông qua hợp tác quốc tế không lớn. Trong khi đó, báo chí tiếng Anh và internet lại phát hiện và thống kê nhiều tổ chức khủng bố mới. Tiêu chuẩn đầu tiên của công trình là các thông tin phải chính xác nên việc đối chiếu tài liệu và thẩm định lại nguồn tin tốn khá nhiều thời giờ. Tuy nhiên, cũng bắt đầu từ đó mà họ có thêm niềm say mê, quyết tâm làm rõ các tổ chức, đối tượng, độ liều lĩnh và các vụ việc chúng đã tiến hành…

Và rất có thể, từ những hiểu biết ấy, họ sẽ có những đề xuất thiết thực cho việc lên phương án, kế hoạch tập luyện phòng, chống khủng bố cho đơn vị.
Hơn 3 tháng với công trình…không giống ai, giờ đây nhóm của Dũng có thể trả lời bất cứ câu hỏi nào về các tổ chức và các trùm khủng bố quốc tế với những thông tin cập nhật nhất. Vào các buổi chiều sau giờ làm, thay bằng việc hẹn hò, giải trí, "phi đội phòng không" toàn nam nhi ấy nán lại phòng làm việc lâu hơn.

Ba tháng không có ngày nghỉ, làm việc không tính theo giờ mà tính vào khối lượng công việc hoàn thành đã khiến họ trở thành một khối thống nhất, cùng chia sẻ thông tin, cùng thực hiện và cùng xem lại kết quả của mình. Tuy nhiên, không dừng ở đó, họ còn tiếp tục làm việc để cập nhật thông tin cho công trình nhằm làm hệ thống dữ liệu nghiệp vụ dễ dàng tra cứu. Công trình làm thêm ngoài giờ ấy đã được lãnh đạo đơn vị cũng như Ban Thanh niên Tổng cục An ninh đánh giá cao. Và họ đã thực sự biến sức trẻ của mình thành niềm đam mê cho công việc, một công việc thú vị nhưng cũng đầy gian nan...

Cùng với công trình "Xây dựng chân dung các trùm khủng bố quốc tế" của Đoàn cơ sở Cục Bảo vệ Chính trị V, 5 năm qua Đoàn Thanh niên Tổng cục An ninh đã thực hiện được 71 công trình, 148 phần việc thanh niên, là một điển hình trong phong trào đảm nhận, thực hiện công trình, phần việc thanh niên của Đoàn Thanh niên Bộ Công an. 

Có thể kể thêm một số công trình tiêu biểu như "Xây dựng phần mềm tổng hợp, phân tích dữ liệu khách xuất nhập cảnh phục vụ công tác nghiệp vụ"; "Nhận dạng ngôn ngữ phục vụ công tác nghiệp vụ"; "Chương trình truyền nhận, tổng hợp và khai thác báo cáo ngày qua mạng", "Điều tra cơ bản về các tổ chức khủng bố quốc tế"…

Trong phong trào đã xuất hiện nhiều gương đoàn viên xuất sắc như Nguyễn Trọng Thái (A23) được TW Đoàn tặng giải thưởng "Quả cầu vàng" và 13 đoàn viên thuộc các đơn vị được TW Đoàn tặng Huy chương "Tuổi trẻ sáng tạo". Đồng chí Ngô Đức Lý, Trưởng ban Thanh niên Tổng cục An ninh cho biết, chương trình tổng kết và biểu dương các tập thể, cá nhân trong 5 năm qua sẽ được diễn ra vào trung tuần tháng 5/2005

Dương Toàn
.
.