Những phụ nữ Công an xứng đáng danh hiệu “Ba đảm đang”

Thứ Ba, 08/03/2005, 07:24
Thắm thiết nghĩa tình đồng đội, chia ngọt sẻ bùi, gian khó có nhau. Đây thực sự là sợi dây thắt chặt tình đoàn kết, động viên nhau để hoàn thành nhiệm vụ. Đó là hình ảnh của 29 hội viên, Hội Phụ nữ Công an quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng, đang công tác trên mọi trận tuyến bảo vệ ANTQ. Họ đã thầm lặng góp thêm những chiến công...

Với 29 hội viên, trong đó có 2 chị là CSKV, 16 chị công tác ở các đội nghiệp vụ và 11 chị làm nhiệm vụ nuôi quân. Mỗi công việc có đặc thù riêng, tính chất công việc tuy khó khăn, phức tạp, nhưng các chị đã vượt lên, ở vị trí công tác nào cũng luôn thể hiện tính năng động, sáng tạo.

Các chị làm CSKV thường xuyên đi sâu nắm địa bàn, đối tượng, xây dựng cơ sở bí mật phục vụ công tác nghiệp vụ, tham gia đấu tranh với các loại tội phạm hình sự, ma túy đạt hiệu quả, đã phát hiện đưa 5 đối tượng nghiện tập trung cai nghiện, xóa một nhóm 3 đối tượng dùng hung khí gây rối trong khu vực, được nhân dân tin tưởng: Các chị đảm nhận công tác quản lý hành chính đã không ngừng cải tiến thủ tục hành chính trong tiếp nhận đăng ký quản lý nhân, hộ khẩu, đồng thời trực tiếp đi xuống các khu dân cư, chung cư để hướng dẫn cụ thể, giải thích những thắc mắc của nhân dân về thủ tục đăng ký nhân, hộ khẩu.

Kết quả 2 năm qua, Đội Cảnh sát quản lý hành chính, Công an quận Thanh Khê đã xử lý 16.862 hồ sơ nhân, hộ khẩu, giúp trinh sát  tra cứu 1.000 lượt, đề xuất xử lý 6.760 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông... Với tính chất công việc đòi hỏi phải kịp thời, chính xác, đảm bảo bí mật của các chị làm công tác thông tin - cơ yếu đã không quản ngày đêm, bất cứ lúc nào có yêu cầu đột xuất, các chị đều có mặt  để làm nhiệm vụ.

Qua công tác tiếp nhận xử lý thông tin đã phục vụ  các lực lượng  bắt giữ 2 đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt đang lẩn trốn tại địa bàn, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp. Đặc biệt, các chị làm công tác nuôi quân, công việc cứ lặng lẽ hàng ngày trong gian bếp, không có báo cáo sơ, tổng kết nào nhắc đến tên tuổi của các chị.

Song, trong những đợt cao điểm tấn công tội phạm, bảo vệ những ngày lễ, Tết hoặc tuần tra đêm về được thưởng thức những bát cháo nóng để ấm lòng, chắc hẳn mỗi cán bộ, chiến sĩ cũng thấy được giá trị công sức lao động của từng chị... Ngoài công tác chuyên môn, Hội Phụ nữ Công an quận còn xây dựng công trình "Bếp ăn 113" được duy trì từ năm 2001 đến nay với toàn thể chị em phụ nữ thay phiên nhau đảm nhận nấu ăn vào ngày thứ bảy, chủ nhật phục vụ lực lượng CS 113 ăn nghỉ tại chỗ, để đảm bảo sức khỏe, sẵn sàng chiến đấu.

Với những thành tích đã đạt được của Hội Phụ nữ Công an quận Thanh Khê, trong 5 năm qua đã có 7 lượt chị đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua, 51 lượt chị đạt danh hiệu Chiến sĩ giỏi. Hội Phụ nữ Công an quận nhiều năm liền được Thành hội, Giám đốc Công an TP khen thưởng và được Ban Công tác nữ Công an Tp. đề nghị Phụ nữ Bộ Công an khen thưởng

N.Phương
.
.