Ghi ở trại tạm giam số 2, Công an TP Hà Nội những ngày giáp tết:

Những chuyện cảm động về tình người

Thứ Sáu, 29/01/2010, 10:43
Cái rét ngọt xuyên thấu da thịt ngày cuối năm chẳng hề hấn gì đến không khí chuẩn bị đón Tết cho phạm nhân tại Trại tạm giam số 2 - Công an TP Hà Nội. Mỗi người một việc, tất cả đều tất bật hoàn thành nốt những phần việc của mình để chạy đua với quỹ thời gian ít ỏi còn lại của Tết Nguyên đán...

Giúp phạm nhân tin yêu cuộc sống

Nằm cách khá xa trung tâm TP Hà Nội, Trại tạm giam số 2 ở tận xã Vân Hòa, Thường Tín. Đây là một trong số 3 Trại tạm giam của Công an TP Hà Nội. Hiện đơn vị này đang quản lý  hơn 3.500 đối tượng bao gồm cả bị án, phạm nhân và đối tượng tập trung giáo dục.

Ghé vào Phòng Sửa chữa thiết bị điện tử, chúng tôi bắt gặp 4-5 phạm nhân đang xúm quanh "thợ cả" Ngô Duy Cương - một phạm nhân đang thụ án tại đây để bắt bệnh cho một bảng vi mạch tivi bị hỏng. Cương đã từng theo học trung cấp điện tử tại Trường Bách khoa Hà Nội. Tốt nghiệp xong lại còn theo lớp nâng cao 6 tháng tại Công ty Hanel nên trình độ của phạm nhân này rất khá. Ban giám thị Trại số 2 nhận thấy khả năng tay nghề của Cương nên đã quyết định giao cho anh phần việc truyền nghề sửa chữa điện tử cho những phạm nhân khác. Là một thợ giỏi, có cả một cơ sở sửa chữa điện tử trên phố Huế nên cách truyền nghề cho anh em phạm nhân khác của Cương cũng rất dễ hiểu, dễ nắm bắt.

Các phạm nhân đang học nghề ở Trại tạm giam số 2, Công an TP Hà Nội.

Để giúp cho những phạm nhân này nâng cao hiểu biết, tay nghề, Ban giám thị Trại số 2 cũng đã tạo điều kiện hết khả năng. Thượng tá Vũ Văn Bình - Giám thị Trại tạm giam số 2, Công an TP Hà Nội cho biết: Việc tổ chức cho phạm nhân đang chấp hành án tại trại được học nghề và bố trí lao động hợp lý, đúng thời gian quy định là một hoạt động được đơn vị này chú trọng. Được biết, không chỉ tổ chức các lớp truyền nghề điện tử, thời gian tới Trại số 2 cũng sẽ chọn lọc các phạm nhân có trình độ tay nghề về hàn điện, máy tính… để mở các đợt dạy nghề cho các phạm nhân trong trại. Trang bị cho phạm nhân những kiến thức ban đầu về nghề nghiệp, đánh thức trong họ những ước mơ và yêu quý lao động là một cách làm hay mà đơn vị này đang được thực hiện. Trò chuyện với chúng tôi, một số phạm nhân cho biết: Chính nhờ thời gian học nghề, lao động tại Trại đã giúp họ sống có mục đích hơn và trân trọng hơn những điều tưởng như bình thường, nhỏ nhặt của cuộc sống.

Ấm áp tình người

Lãnh đạo Trại tạm giam số 2 cho biết, các anh cũng đang chuẩn bị chương trình đón Tết Nguyên đán dành cho phạm nhân. Cũng như Tết mọi năm, Tết Canh Dần này, họ được chia sẻ những tình thương đặc biệt. Hỏi về chuyện tổ chức cho phạm nhân đón Tết Nguyên đán, Thượng tá Vũ Văn Bình - Giám thị Trại cho biết: Tết Nguyên đán Trại sẽ tổ chức cho phạm nhân vui chơi thể thao, đánh cờ và cả chương trình ca nhạc tự biên tự diễn để phục vụ anh em phạm nhân. Riêng Tết Nguyên đán năm nay, Trại quyết định trích 5 triệu đồng để làm giải thưởng phục vụ cho các chương trình thi đấu thể thao giữa các đội phạm nhân trong dịp Tết. Đặc biệt riêng về suất ăn dành cho phạm nhân ngày Tết cũng được gấp 5 lần ngày thường. Mỗi phạm nhân sẽ có đầy đủ hương vị ngày Tết như: bánh chưng, giò lụa, thịt lợn, bánh quy…

Nâng niu những luống rau cải, su hào, chăm sóc ao cá… những phạm nhân này hẳn đang nghĩ đến một cái Tết tươi vui trong Trại. Khi chúng tôi có mặt tại hội trường thì đội văn nghệ của Trại cũng đang tất bật chuẩn bị cho chương trình "Chào Xuân 2010" dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 26 Tết...

Về Trại tạm giam số 2 - Công an TP Hà Nội những ngày cuối năm bận rộn. Điều làm chúng tôi ấn tượng chính là sự đổi thay từng ngày trong các mặt công tác ở đơn vị này. Trong năm qua, đơn vị đã thực hiện tốt các mặt công tác cơ bản. Phạm nhân chấp hành án tại Trại được tổ chức học tập Pháp lệnh thi hành án phạt tù, quy chế trại giam và 4 tiêu chuẩn thi đua chấp hành án phạt tù, giáo dục nếp sống văn hóa trong trại giam. Trại duy trì tổ chức cho phạm nhân đọc báo, xem vô tuyến vào các buổi tối và được học tập vào các ngày nghỉ theo quy định.

Thư viện của Trại hiện có hơn 100 đầu sách, báo phục vụ phạm nhân. Trại cũng đã tổ chức cho phạm nhân nghe nói chuyện về thân thế và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quán triệt các nội dung về cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Tổ chức 2 đợt cho phạm nhân học tập những vấn đề liên quan đến ma túy. Những điều cần biết về HIV và cách phòng chống lây nhiễm, đồng thời cho phạm nhân viết cam kết không có hành vi liên quan đến ma túy… Công tác kiểm tra sức khỏe cho các đối tượng giam giữ mới đến trại luôn được tiến hành đúng quy định. Là một cơ sở quản lý hàng ngàn đối tượng, trong đó có nhiều đối tượng mang trong mình nhiều căn bệnh, nghiện ma túy, năm qua, đơn vị này đã làm tốt công tác điều trị cho hơn 400 lượt đối tượng giam giữ bị ốm đau, bệnh tật.

Thời gian qua, Trại đã làm tốt việc cho các đối tượng giam giữ gặp thân nhân, mua và nhận quà thực hiện nghiêm túc theo đúng chế độ. Đồng thời tiếp tục duy trì một số cải tiến trong công tác này… Trong năm đã giải quyết cho hơn 4.700 lượt đối tượng gặp gỡ thân nhân và nhận quà tiếp tế. Trại cũng đã triển khai lắp 2 cabin điện thoại thẻ để tổ chức cho phạm nhân liên lạc với gia đình đảm bảo theo đúng quy định…

Xuân Luận
.
.