Nhiều lần "nói không" với lót tay

Thứ Năm, 26/04/2007, 14:42
Trong quá trình công tác, Đại uý Lê Văn Phước, thuộc Đội CSGT thị xã Vĩnh Long, đã nhiều lần từ chối các chủ xe hối lộ.

14h30' ngày 23/4, trên đường tuần tra, kiểm soát giao thông, khi đến đoạn đường Lưu Văn Liệt, thuộc phường 2, thị xã Vĩnh Long, Đại úy Lê Văn Phước cùng tổ tuần tra thuộc Đội Cảnh sát giao thông Công an thị xã Vĩnh Long phát hiện xe ôtô BKS 52X-7169 vi phạm với lỗi dừng, đỗ bên trái đường một chiều.

Lái xe Phạm Văn Trình, 35 tuổi, ngụ TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, đã không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký xe, sổ kiểm định chứng nhận bảo hiểm dân sự. Lực lượng làm nhiệm vụ lập biên bản vi phạm và đem xe về tạm giữ.

Trên đường đi, lúc này chỉ có đồng chí Phước, tài xế và một người tên Sơn cùng ngồi chung xe. Tài xế Phạm Văn Trình đã đưa cho đồng chí Phước 500 ngàn đồng với mục đích xin được bỏ lỗi vi phạm. Đồng chí Phước đã cảnh cáo lập biên bản.

Ngoài ra, còn nhiều đối tượng đưa hối lộ đêù bị đồng chí Phước từ chối. Gương liêm khiết không nhận hối lộ của đồng chí Cảnh sát giao thông  Lê Văn Phước đã và đang được Ban giám đốc Công an tỉnh biểu dương, khen thưởng

Minh Sơn
.
.