Bí thư chi đoàn nhiệt huyết với phong trào thiện nguyện

Thứ Bảy, 02/01/2016, 07:03
Với cương vị là Bí thư Chi đoàn Phòng CSBV và CĐ Công an tỉnh Trà Vinh, Đại úy Tống Phi Trường bằng sức trẻ đầy nhiệt huyết cùng với bề dày kinh nghiệm trong công tác chuyên môn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 


Những năm qua, với cương vị là Bí thư Chi đoàn Phòng CSBV và CĐ Công an tỉnh Trà Vinh, Đại úy Tống Phi Trường bằng sức trẻ đầy nhiệt huyết cùng với bề dày kinh nghiệm trong công tác chuyên môn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần đưa Chi đoàn của đơn vị nhiều năm đạt danh hiệu Chi đoàn vững mạnh. 

Đặc biệt, Đại úy Tống Phi Trường đã có nhiều cách làm hay trong công tác xây dựng lực lượng đoàn viên thanh niên (ĐVTN), trong đó mô hình “Hành quân xanh - Vì cuộc sống cộng đồng” là một trong những mô hình được đánh giá đạt hiệu quả cao.

Đại úy Tống Phi Trường cho biết: “Là người chiến sĩ CAND, thấm nhuần 6 điều Bác Hồ dạy CAND, với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, những năm qua, tôi và các đồng đội luôn tìm nhiều biện pháp, mô hình hoạt động có hiệu quả trong công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở. Từ năm 2013, chúng tôi mạnh dạn đề xuất thực hiện mô hình “Hành quân xanh - Vì cuộc sống cộng đồng” lên lãnh đạo, được đánh giá cao vì tính khả thi của mô hình”. 

Đại úy Tống Phi Trường.

Để thực hiện mô hình này, đồng chí Trường đã xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, quán triệt trong ĐVTN của đơn vị để thực hiện. Hàng năm, đồng chí chọn một địa bàn khó khăn, phức tạp về tình hình ANTT để đưa 50 ĐVTN đến hỗ trợ trong suốt 15 ngày với nhiều hoạt động, như: Phối hợp với tổ chức đoàn thể địa phương tuyên truyền phổ biến pháp luật; phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; xây dựng ấp, khóm và hộ dân an toàn về ANTT gắn với xây dựng nông thôn mới; nâng cao ý thức đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; tuần tra bảo đảm ANTT; sửa chữa đường giao thông nông thôn; tặng quà cho gia đình chính sách và học sinh nghèo…

Qua 3 năm thực hiện (2013-2015), đến nay, mô hình do đồng chí Tống Phi Trường đề xuất đã hỗ trợ các xã Long Toàn (huyện Duyên Hải), Kim Hòa, Hiệp Hòa (huyện Cầu Ngang), Ninh Thới, Phong Phú (huyện Cầu Kè) với những phần việc thiết thực. 

Kết quả, thực hiện được 52 cuộc tuyên truyền vận động, có 3.871 lượt người tham gia. Tổ chức gọi hỏi, giáo dục, cho cam kết không tái phạm với 98 lượt đối tượng thường vi phạm về TTATXH trên địa bàn; phối hợp với lực lượng Công an, quân sự xã tổ chức 60 cuộc tuần tra, đảm bảo ANTT; phát hiện 53 trường hợp vi phạm TTXH; giải tán 15 nhóm với 68 thanh thiếu niên thường tụ tập vào đêm khuya.

Ngoài ra, đồng chí Trường cùng các đồng đội còn tổ chức thực hiện tốt nhiều hoạt động xã hội từ thiện, như: sửa chữa trên 15km đường giao thông nông thôn; bắc 8 cây cầu qua kênh rạch, sửa chữa 4 cây cầu tạo điều kiện đi lại dễ dàng, an toàn cho nhân dân; đắp 4 móng cầu với khối lượng trên 60m³ đất đá; làm hơn 500m hàng rào liên ấp; giúp nông dân xuống giống trên 60ha lúa; tặng quà cho gia đình chính sách, học sinh nghèo hiếu học với tổng số tiền trên 50 triệu đồng; phối hợp với Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP HCM) khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho nhân dân các xã Long Toàn (huyện Duyên Hải), Hiệp Hòa, Kim Hòa (huyện Cầu Ngang) với tổng số tiền trên 300 triệu đồng…

Với những thành tích đã đạt được trong công tác chuyên môn và công tác đoàn, Đại úy Tống Phi Trường được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, được Bộ Công an và Tỉnh đoàn Trà Vinh tặng Bằng khen cùng nhiều giấy khen của Công an tỉnh…

V. Đức - C. Xuân
.
.