Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin

Thứ Ba, 01/03/2011, 13:44
Đó là nội dung của 3 phần việc mà Công an tỉnh Bạc Liêu tiếp tục thực hiện trong năm 2011 này nhằm đưa cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (gọi tắt là cuộc vận động) đi vào chiều sâu, chuyển trọng tâm từ "học tập" sang "làm theo".

Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đều có chương trình cải cách thủ tục hành chính qua việc nghiên cứu, rà soát lại các quy trình công tác quản lý nhà nước về ANTT, sửa đổi những thủ tục không hợp lý, gây phiền hà cho nhân dân, đề ra các giải pháp đổi mới quy trình tiếp công dân, giảm những thủ tục rườm rà.

Đến nay đã có 76 thủ tục hành chính được rà soát, thống kê và công bố công khai; duy trì các tổ công tác cấp phát CMND ở các cụm huyện, rút ngắn thời gian giao trả CMND trong vòng 3 ngày, rút ngắn thời gian cấp giấy xác nhận và giấy cam kết thực hiện các quy định về ANTT còn 7 ngày, cấp giấy phép khắc dấu, tiếp nhận hồ sơ đăng ký khắc và giao trả con dấu còn 3 ngày, đăng ký cấp biển kiểm soát và giao trả chứng nhận đăng ký xe còn 3 ngày,…

Công an các huyện, thành phố đã tổ chức diễn đàn "Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân", bố trí phòng tiếp dân, đặc biệt tại Công an tỉnh, trụ sở tiếp dân được xây dựng mới và đã đi vào hoạt động, bố trí cán bộ có năng lực, phẩm chất làm công tác tiếp dân. Bên cạnh 7 số điện thoại đường dây nóng, công khai thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng, Công an Bạc Liêu còn xác lập gần 100 thùng thư để tiếp nhận thông tin, ý kiến đóng góp của nhân dân.

Cán bộ, chiến sỹ Công an TP Bạc Liêu luôn sâu sát, giúp đỡ và động viên người dân xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Đứng chân trên địa bàn ven biển còn nhiều khó khăn nên cán bộ, chiến sỹ Công an Bạc Liêu nhận thức sâu sắc và thực hiện theo tấm gương của Bác về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Qua việc tiết kiệm các nguồn kinh phí như thông tin liên lạc, điện, nước, xăng dầu, mua sắm, sửa chữa trang thiết bị doanh trại, xây dựng cơ bản, làm việc thêm ngoài giờ của cán bộ, chiến sỹ,… đã làm lợi trên 4,3 tỷ đồng và trên 7.300 lít xăng dầu.

Từ nguồn kinh phí thực hành tiết kiệm được, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã xây dựng 123 căn nhà tập thể trị giá trên 6 tỷ đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sỹ khó khăn về nhà ở an tâm công tác, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Thượng tá Ninh Xuân Hiền - Trưởng phòng PX15 Công an tỉnh cho biết thêm, sôi động nhất là việc thực hiện các công trình, phần việc. Có đến gần 350 công trình, phần việc được đăng ký thực hiện trên các lĩnh vực chung sức cùng cộng đồng, đền ơn đáp nghĩa, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác… mà lực lượng đoàn viên thanh niên giữ vai trò nòng cốt.

Trong 4 năm, cán bộ, chiến sỹ Công an Bạc Liêu đã hiến gần 430 đơn vị máu, vận động gần 700 tấn gạo, hàng ngàn ngày công lao động tổng trị giá trên 11 tỷ đồng. Đọng lại trong lòng người dân và cả các cấp ủy, chính quyền là mô hình "Đảng viên đỡ đầu hộ nghèo" của Công an TP Bạc Liêu, "Đảng viên đỡ đầu đối tượng hoàn lương" của Công an Phước Long,… 

Tại Công an Bạc Liêu cũng đang dấy lên phong trào tự học để nâng cao trình độ về mọi mặt. Trong 4 năm qua có hàng trăm cán bộ, chiến sỹ theo học các lớp võ thuật, gần 330 cán bộ, chiến sỹ tự học, lấy chứng chỉ tin học A và B; gần 350 lấy chứng chỉ ngoại ngữ A, B và hiện có gần 200 cán bộ, chiến sỹ đang theo học. Hiện có trên 500 cán bộ, chiến sỹ được tuyển chọn đào tạo cao học, đại học, trung cấp,…. 

Công an TP Bạc Liêu, Công an huyện Hồng Dân, Hòa Bình, Phước Long, các đơn vị PC46, PC47, PC81B, Ban công tác thanh niên,… là những đơn vị điển hình trong chủ động, tự tổ chức mở lớp tin học, ngoại ngữ cho cán bộ, chiến sỹ tham gia học tập một cách sôi động.

Nhờ thực hiện cuộc vận động, Công an Bạc Liêu đã trưởng thành thêm rất nhiều, góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo ANTT trên toàn địa bàn tỉnh

Thái Bình
.
.