Một hạ sỹ quan Công an nhặt được 50 triệu đồng trả lại cho người bị mất

Thứ Ba, 09/06/2015, 11:22
Sáng  8/6, Phòng Cảnh sát  PCCC số 5 đóng trên địa bàn huyện Đô Lương (Nghệ An) đã tổ chức trả số tiền 50 triệu đồng cho người bị đánh rơi.

Trước đó, sáng 7/6, trên đường đi công tác, Hạ sỹ Hồ Văn Anh - Phòng Cảnh sát PCCC số 5, phát hiện một chiếc ví màu đen trong đó có 50 triệu đồng bao gồm 100 tờ mệnh giá 500.000 đồng, một giấy chứng minh nhân dân, 1 giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Văn Hoà (50 tuổi) trú tại xã Minh Sơn - Đô Lương, Nghệ An.

Hạ sỹ Hồ Văn Anh đang trả lại tiền cho ông Hòa (Ảnh: Đài truyền hình Đô Lương)

Sau khi nhặt được tiền, Hồ Văn Anh đã về báo cáo với lãnh đạo cơ quan và sau đó đơn vị cử người xác minh tên trong chứng minh thư trong ví có phải là người bị rơi số tiền này hay không.

Qua kiểm tra, người bị rơi số tiền trên đúng với tên ghi trong giấy chứng minh nhân dân, lãnh đạo Phòng cảnh sát PCCC số 5 đã tổ chức trao trả số tiền cho ông Hòa.

Đào Bình
.
.