Lãnh đạo Bộ Công an kiểm tra công tác bảo vệ bầu cử tại các địa phương

Thứ Ba, 17/05/2011, 14:00
Ngày 16/5, Đoàn công tác Bộ Công an do Trung tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu, đã kiểm tra công tác bảo vệ bầu cử Quốc hội (QH) khóa XIII và bầu cử Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 tại tỉnh Lạng Sơn.

Tham dự có các đồng chí lãnh đạo đại diện Tổng cục An ninh II, Văn phòng Bộ Công an, các Vụ, Cục liên quan. Dự buổi làm việc, về phía tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; Thiếu tướng Trần Đăng Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo chủ chốt các đơn vị chức năng liên quan…

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Trần Đăng Yến, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, Trưởng Tiểu ban chỉ đạo đảm bảo an ninh, trật tự bầu cử đại biểu QH khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 (Tiểu ban ANTT) tỉnh Lạng Sơn đã báo cáo với đồng chí Thứ trưởng Bùi Văn Nam kết quả bước đầu công tác bảo vệ bầu cử.

Tại buổi làm việc, các đồng chí: Phùng Thanh Kiểm, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu, đánh giá cao vai trò của các Tiểu ban của tỉnh, trong đó có Tiểu ban ANTT đã làm tốt công tác giữ gìn ANCT-TTATXH trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương; góp phần cho thành công các cuộc bầu cử tới.

Trung tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu trong buổi kiểm tra công tác bầu cử tại Công an tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Anh Hiếu.

Thay mặt Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam chỉ đạo, thời gian tới, Công an tỉnh cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 02; công điện của Bộ trưởng Công an về đảm bảo an ninh, an toàn cuộc bầu cử; chủ động nắm tình hình, dự báo tình hình; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết những vấn đề còn tồn tại ngay ở cơ sở, không để xảy ra những tình huống đột xuất, bất ngờ; tăng cường lực lượng bảo vệ an toàn tại các điểm niêm yết danh sách người ứng cử, cử tri; bảo vệ hòm phiếu; tăng cường công tác đảm bảo ANTT, ATXH trước và trong ngày bầu cử; tăng cường trực ban, trực chiến; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời với cấp ủy, chính quyền địa phương; báo cáo về Bộ để xử lý kịp thời; triển khai đồng bộ các biện pháp tấn công, trấn áp các loại tội phạm…; tiếp tục thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế, góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương; bảo vệ an ninh kinh tế nhưng đảm bảo phát triển kinh tế biên giới.

Cùng ngày, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã kiểm tra công tác bảo vệ bầu cử QH khóa XIII và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 tại một số địa bàn trọng điểm ở Lạng Sơn…

Ngày 16/5, đoàn công tác của Bộ Công an do Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã đến kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác bảo vệ bầu cử tại Công an tỉnh Hưng Yên.

Theo báo cáo của Đại tá Trần Huy Ngạn, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, nhận thức rõ tầm quan trọng đặc biệt của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt nhiều biện pháp. Do vậy, cho đến nay, sau gần 3 tháng triển khai thực hiện kế hoạch bảo vệ bầu cử, tình hình an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa - tư tưởng và TTATXH trên địa bàn tỉnh cơ bản được đảm bảo.

Để chủ động trong công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo ANTT cho cuộc bầu cử được diễn ra thành công, ngày 12/5, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã quyết định tăng cường 120 CBCS, trong đó có 10 lãnh đạo cấp Phòng của Công an tỉnh cho Công an các huyện, thành phố từ ngày 17/5 cho đến khi kết thúc bầu cử…

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ đã biểu dương Công an tỉnh Hưng Yên trong việc chấp hành Chỉ thị 02/CT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an, Chỉ thị số 05-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy… trong việc đảm bảo an ninh, an toàn cuộc bầu cử.

Thứ trưởng nhấn mạnh, chỉ còn 6 ngày nữa là tới ngày toàn dân đi bầu cử, Công an tỉnh Hưng Yên phải tăng cường công tác nắm tình hình một cách toàn diện, khách quan và chính xác, từ đó chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp ngay tại cơ sở, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; huy động lực lượng có kinh nghiệm xuống bám địa bàn, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát lại các phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT cuộc bầu cử

A.Hiếu - T. Hòa
.
.