Khen thưởng các đơn vị khám phá 2 vụ ma túy lớn

Thứ Ba, 10/02/2015, 08:53
Chiều 9/2, Công an tỉnh Tây Ninh đã thưởng đột xuất 5.000.000 đồng cho Công an huyện Bến Cầu, vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.
>> Triệt phá đường dây buôn bán ma túy từ phía Bắc vào Cần Thơ

Vào khoảng 8h ngày 8/2, tại nhà nghỉ Thiên Hồng thuộc ấp Chánh, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, Công an huyện bắt quả tang Lưu Phú Hưng (SN 1976, ngụ Quảng Luận, phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) đang cất giấu 5 túi nilon bên trong chứa 1.000g chất rắn dạng tinh thể (ma túy đá); 2.500 viên nén dạng rắn màu vàng (thuốc lắc) có trọng lượng 750g và một số giấy tờ có liên quan.

Đồng chí Lý Hồng Sinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đã trao tiền thưởng và biểu dương thành tích mà cán bộ, chiến sỹ Công an huyện đã lập được ngay đầu năm mới.

Cùng ngày, Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ tặng Giấy khen và 5 triệu đồng cho tập thể Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP Cần Thơ trong vụ triệt phá đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn TP Cần Thơ.

Như Báo CAND đã thông tin, khoảng 17h ngày 6/2, trinh sát Phòng PC47 bắt quả tang Đỗ Văn Chi (51 tuổi, ngụ quận Đống Đa, Hà Nội) đang vận chuyển 2 bánh heroin từ Hà Nội vào Cần Thơ giao cho đối tượng Trần Thị Thu Thảo (SN 1957, ngụ KDC 512, đường CMT8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ).

Tuyết Nhung - Đức Văn
.
.