Khen thưởng Công an thị xã Sông Cầu truy bắt kẻ trộm chuyên nghiệp

Thứ Ba, 18/10/2016, 10:21
Ngày 18-10, ông Phạm Kiên – Phó Bí thư thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu (Phú Yên) cho biết, đã trao giấy khen đột xuất cho Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Sông Cầu cùng 8 cán bộ, chiến sĩ về thành tích đấu tranh làm rõ đối tượng trộm cắp tài sản chuyên nghiệp sau khi xác lập chuyên án truy xét.

Liên quan đến thành tích nêu trên, Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên cũng đã trao giấy khen cho Công an thị xã Sông Cầu và 7 cán bộ - chiến sĩ.

Theo Đại tá Trần Trọng Hiền – Trưởng Công an thị xã Sông Cầu, từ tháng 7-2016 đến tháng 9-2016 trên địa bàn xã Xuân Hải xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản do kẻ gian đột nhập nhà dân ban đêm.

Ông Phạm Kiên – Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu trao giấy khen đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Từ kết quả khám nghiệm hiện trường, tổng hợp, phân tích thông tin từ người bị hại cung cấp kết hợp rà soát mối quan hệ sinh hoạt của nhiều đối tượng hình sự, thanh thiếu niên không có việc làm và thu nhập ổn định nhưng lại có tiền ném vào các cuộc ăn chơi bia rượu, sau 9 ngày đêm triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét, các trinh sát hình sự, điều tra viên Công an thị xã Sông Cầu đã lật tẩy hành tung nghi can, bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Đỏ, 26 tuổi, trú ở thôn Từ Nham, xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu khi đối tượng này đang lẩn trốn ở thôn Mỹ Thành, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa.

Qua đấu tranh, Đỏ khai nhận đã gây ra 6 vụ trộm cắp tài sản gồm : 60 triệu đồng tiền Việt, 400 USD, 2 laptop, 1 máy tính bảng, 7 điện thoại di động cùng nhiều nữ trang có tổng trọng lượng 15 chỉ vàng 18K. 

Cùng với việc khới tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Văn Đỏ, Công an thị xã Sông Cầu đã truy thu hầu hết số tài sản do đối tượng này trộm cắp, đồng thời thống nhất với Viện KSND, TAND thị xã Sông Cầu xác định đây là vụ án điểm, sớm kết thúc điều tra, truy tố, xét xử lưu động để nâng cao hiệu quả giáo dục, đấu tranh và phòng ngừa tội phạm.

Hữu Toàn
.
.