Hội đàm giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Ukraine

Thứ Ba, 01/11/2011, 11:00
Trong dịp sang dự kỳ họp Đại hội đồng Interpol lần thứ 80 tại Hà Nội, chiều 31/10, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Ukraine do ngài Mohylov Anatoliy Volodymyrovich, Bộ trưởng làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với Bộ Công an Việt Nam. Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Giáo sư, Tiến sỹ Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an TW, Bộ trưởng làm Trưởng đoàn đã tiếp Đoàn.

Cùng dự buổi tiếp có Trung tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục trực thuộc Bộ Công an.Tham dự buổi tiếp, về phía Ukraine còn có ngài Chermik Sergiy Petrovich, Thứ trưởng Bộ Nội vụ và các thành viên trong Đoàn. Ngay sau buổi tiếp, hai Đoàn đã tiến hành Hội đàm.

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam; ngài Mohylov Anatoliy Volodymyrovich, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine và các đại biểu dự Hội đàm. Ảnh: Công Gôn.

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng ngài Bộ trưởng Mohylov Anatoliy Volodymyrovich và các thành viên trong Đoàn đến thăm, làm việc với Bộ Công an Việt Nam. Tại cuộc Hội đàm, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã trao đổi tình hình hai bên cùng quan tâm.

Về hợp tác giữa hai Bộ trong thời gian tới, Bộ trưởng Trần Đại Quang đề nghị Ukraine tiếp tục giải quyết cấp thẻ định cư cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Ukraine theo thoả thuận giữa hai bên; hai bên khẩn trương nghiên cứu, đề xuất xây dựng Hiệp định hợp tác giữa hai Chính phủ về phòng, chống tội phạm. Bộ trưởng Trần Đại Quang mong muốn hai bên tăng cường việc trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về đảm bảo ANTT; mong muốn phía Ukraine hỗ trợ, giúp đỡ về công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ… 

Phát biểu tại cuộc Hội đàm, Bộ trưởng Mohylov Anatoliy Volodymyrovich chân thành cảm ơn Bộ Công an Việt Nam về sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu. Về nội dung hợp tác giữa hai Bộ trong thời gian tới, ngài Bộ trưởng nhất trí với ý kiến của Bộ trưởng Trần Đại Quang về việc Ukraine tiếp tục giải quyết cấp thẻ định cư cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Ukraine theo thỏa thuận giữa hai bên. Việc thiết lập, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ  kinh nghiệm trong phòng, chống tội phạm liên quan đến hai nước là rất cần thiết.

Về công tác hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Bộ trưởng Mohylov Anatoliy Volodymyrovich nêu rõ, Bộ Nội vụ Ukraine nhất trí sẽ tiếp nhận cán bộ Công an Việt Nam sang đào tạo tại các trường Cảnh sát của nước bạn…

C.Gôn - A.Hiếu
.
.