Hai CSCĐ cùng người dân bắt tên cướp điện thoại

Thứ Bảy, 30/07/2016, 11:14
Ngày 29-7, Trung đoàn CSCĐ Công an TP Hà Nội cho biết, đã có văn bản báo cáo Giám đốc Công an TP Hà Nội đề nghị khen thưởng đột xuất 2 cán bộ thuộc Trung đoàn CSCĐ.


Đó là Hạ sĩ Trương Hữu Tiến, công tác tại Đại đội 10 và chiến sĩ Nguyễn Việt Hà, công tác tại Đại đội 11 thuộc Trung đoàn này về thành tích bắt đối tượng Trần Vũ Thiện, 16 tuổi, trú tại phố Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội. 

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 28-7, trên đường hai đồng chí Tiến và Hà đi công tác phát hiện một đám đông người dân vây quanh hai nam giới đang giằng co nhau. 

Qua tìm hiểu, được biết, trước đó, đối tượng Thiện vào cửa hàng kinh doanh điện thoại tại 44 Nguyễn Chí Thanh xem một chiếc điện thoại Iphone để giả vờ mua; cùng lúc đó, chủ cửa hàng là anh Nguyễn Văn Lợi, cũng đang đàm thoại bằng một chiếc điện thoại Iphone khác. 

Bất ngờ, đối tượng Thiện đấm vào mặt anh Lợi nhằm giật chiếc điện thoại Iphone anh Lợi đang sử dụng; đồng thời lấy luôn chiếc điện thoại Iphone của cửa hàng tẩu thoát. Anh Lợi lập tức đuối theo Thiện, trên đường đuổi bắt, được sự phối hợp của người dân đã giữ được đối tượng. 

Trong lúc anh Lợi và người dân đang co kéo đối tượng Thiện , thì có sự hỗ trợ kịp thời của Hạ sĩ Tiến và chiến sĩ Hà. 

Hai CSCĐ đã bắt giữ và dẫn giải Thiện về trụ sở công an phường sở tại bàn giao người và tang vật là hai chiếc điện thoại Iphone 6 màu vàng và trắng, trị giá khoảng 20 triệu đồng  để lập hồ sơ xử lý trước pháp luật.

Đào Minh Khoa
.
.