Quận 2, TP Hồ Chí Minh:

Dân phòng - lực lượng nòng cốt giữ gìn ANTT ở cơ sở

Thứ Sáu, 07/07/2006, 15:00

Ngay từ khi quận 2 được thành lập (từ huyện Thủ Đức tách ra), Công an quận 2 đã chủ động đề xuất UBND quận thành lập lực lượng dân phòng (LLDP) tại các phường.

Toàn quận 2 hiện có 10 đội dân phòng (mỗi phường 1 đội) với 125 đội viên, được hưởng trợ cấp từ kinh phí của UBND quận là 377.000đ/người/tháng. Số tiền ấy tuy ít ỏi song với tinh thần trách nhiệm, LLDP ở đây vẫn luân phiên đảm bảo cùng lực lượng Công an phường ứng trực 24/24h hàng ngày, góp phần giải quyết hàng trăm vụ việc liên quan đến ANTT ở cơ sở.

Những năm qua, LLDP quận 2 đã trực tiếp hoặc hỗ trợ tích cực cho lực lượng Công an bắt, xử lý 51 đối tượng mua bán, hút chích ma túy; 41 vụ mua bán dâm; 167 tên trộm cắp, cướp giật; 81 vụ gây rối trật tự công cộng… góp phần xử lý hàng ngàn vụ vi phạm, thu hồi tài sản nộp cho công quỹ hàng trăm triệu đồng…

Những phường có LLDP hoạt động thường xuyên và đạt hiệu quả cao là An Phú, Thảo Điền, Cát Lái, An Khánh… Có 8 tập thể, 59 lượt dân phòng có thành tích xuất sắc được các cấp chính quyền và Công an thành phố khen thưởng trong 4 năm qua. Trong đó có nhiều đội viên dân phòng dũng cảm bắt cướp được khen thưởng đột xuất, tiêu biểu như các anh Lê Văn Cư, Đội phó Dân phòng phường Bình Trưng Đông; anh Châu Ngọc Trí, dân phòng phường An Phú; Võ Văn Hòa, phường Thảo Điền... Được biết, Công an TP Hồ Chí Minh đã nghiên cứu và chính thức đề nghị UBND TP xem xét ban hành Quy chế dân phòng thống nhất trong toàn thành phố, nhằm tạo điều kiện thuận lợi và phát huy tác dụng to lớn của lực lượng này trong giữ gìn ANTT ở cơ sở

Xuân Mỹ
.
.