Trao thư của Bộ trưởng Tô Lâm khen Công an viên dũng cảm

Thứ Ba, 17/03/2020, 11:10
Chiều 16/3, tại Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức trao Thư khen của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho đồng chí Hoàng Quốc Sự, Công an viên xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã hành động dũng cảm truy bắt tội phạm, bảo vệ tài sản của nhân dân.


Thừa ủy quyền của đồng chí Bộ trưởng, Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã trao Thư khen và số tiền 5 triệu đồng cho đồng chí Hoàng Quốc Sự vì có thành tích dũng cảm tấn công, trấn áp tội phạm. 

Trong thư, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương và mong muốn đồng chí Hoàng Quốc Sự tiếp tục phát huy tinh thần mưu trí, dũng cảm, kiên quyết tấn công tội phạm, làm nhiều việc tốt hơn nữa để giúp đỡ nhân dân và góp phần bảo vệ ANTT. 

Đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm cũng chỉ đạo Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức truy bắt bằng được đối tượng còn lại, củng cố hồ sơ, sớm đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật nhằm răn đe và phòng ngừa tội phạm...

Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai  (thứ ba từ phải sang) trao Thư khen của Bộ trưởng và số tiền 5 triệu đồng cho đồng chí Hoàng Quốc Sự.

Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai, Đại tá Vũ Hồng Văn biểu dương tinh thần dũng cảm, kiên quyết trấn áp tội phạm của Công an xã Xuân Bắc và đồng chí Hoàng Quốc Sự; ân cần thăm hỏi, động viên đồng chí yên tâm điều trị, sớm bình phục để tiếp tục công tác. Đồng thời, yêu cầu Công an huyện Xuân Lộc tiếp tục điều tra bắt đối tượng còn lại.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai trao số tiền 20 triệu đồng cho đồng chí Hoàng Quốc Sự

Dịp này, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã trao tặng số tiền 20 triệu đồng cho đồng chí Hoàng Quốc Sự. Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền huyện Xuân Lộc cũng đến Bệnh viện thăm hỏi, động viên và khen thưởng hành động dũng cảm của đồng chí Sự; Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh cũng quyết định miễn toàn bộ chi phí điều trị đối với đồng chí Hoàng Quốc Sự.

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 12/3, trên đường đến cơ quan làm việc, đồng chí Sự nghe tiếng tri hô bắt cướp nên quay xe đuổi theo. Sau khi rượt đuổi khoảng hơn 10km, đến địa bàn ấp Thọ An, xã Bảo Quang, TP Long Khánh, đồng chí Sự đuổi kịp và dũng cảm lao xe vào đối tượng để ngăn chặn, khống chế. Mặc dù đã bị một đối tượng dùng dao đâm trọng thương, nhưng đồng chí Sự vẫn cương quyết khống chế , bắt giữ đối tượng Dương Ngọc Nhật; đối tượng còn lại đang bị ráo riết truy bắt. 

Hoàng Lan
.
.