Công tác tốt ở địa bàn phức tạp

Thứ Năm, 16/12/2004, 16:10

Trước đây, khi nhắc tới khu vực Kim Liên, phường Hòa Hiệp, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, nhiều người ngao ngán, bởi khu vực đó nằm ngay tuyến quốc lộ 1A, với 116 đối tượng hình sự và tình trạng "cơm tù, bến cóc", cò kéo hành khách... Nhưng nay thì khác.

Được cấp trên tin tưởng phân công đảm trách địa bàn này, tuy tuổi đời và tuổi ngành đều rất trẻ, ngay ngày đầu tiếp nhận, Trung úy Võ Văn Thống Nhất đã nhanh chóng bám sát địa bàn để nắm tình hình, nắm đối tượng. Kết hợp với Hội Phụ nữ, Ban điều hành tổ dân phố, anh đã thuyết phục cảm hóa nhiều đối tượng gái mại dâm hoàn lương và xử lý nghiêm những vi phạm của các chủ kinh doanh karaoke song song với việc vận động họ chuyển đổi ngành nghề.

Tại vùng Nam Hải Vân, trên địa bàn anh quản lý, là khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia. Vì cái lợi trước mắt, một số người dân lén lút làm “đầu sai” cho lâm tặc chặt phá gỗ quý, hay săn bắt các động vật quý hiếm. Kết hợp với Chi cục Kiểm lâm quận Liên Chiểu, anh đã tổ chức mở nhiều cuộc vận động tuyên truyền chống chặt phá rừng, phát động trong dân vừa giữ gìn an ninh trật tự vừa bảo vệ và trồng rừng, đồng thời đưa những đối tượng chặt phá rừng ra kiểm điểm trước dân.

Hiện nay, ở khu vực Kim Liên, tình trạng "xe dù, bến cóc", chèo kéo hành khách đã được dẹp tan. Nạn  buôn bán hàng rong lấn chiếm vỉa hè, cản trở giao thông không còn xảy ra. Trung úy Võ Văn Thống Nhất là một điển hình tuổi trẻ CAND vững vàng, xung kích trên trận tuyến ANTT

Hoài Thu
.
.