Công an tỉnh Cà Mau: Nhiều gương liêm khiết không nhận hối lộ

Thứ Ba, 13/11/2007, 10:25
Nhiều cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an Cà Mau đã nêu gương sáng về tinh thần tận tụy với công việc và ý thức phục vụ nhân dân, mưu trí dũng cảm trong đấu tranh chống tội phạm, chống tiêu cực, liêm khiết không nhận hối lộ. Họ xứng đáng được biểu dương, khen thưởng.

Thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân vì dân phục vụ" đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức rèn luyện đạo đức, phẩm chất, có lối sống trong sạch, lành mạnh của người Công an cách mạng theo 6 điều Bác Hồ dạy trong lực lượng Công an Cà Mau.

Nhiều cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an Cà Mau đã nêu gương sáng về tinh thần tận tụy với công việc và ý thức phục vụ nhân dân, mưu trí dũng cảm trong đấu tranh chống tội phạm, chống tiêu cực, liêm khiết không nhận hối lộ.

Điển hình như: Đại úy Trần Công Luận - Tổ trưởng, Thượng sỹ Nguyễn Văn Thắng, Thượng sỹ Trần Hoàng Anh và Thượng sỹ Phạm Trung Kiên, kiểm tra phát hiện xe môtô mang BKS 52M9-7189, do Phạm Văn Đức (28 tuổi), trú xã Tân Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam điều khiển phương tiện vi phạm, lỗi chạy quá tốc độ quy định.

Lái xe Phạm Văn Đức đã có hành vi đưa hối lộ số tiền 400.000đ, để được bỏ qua lỗi vi phạm, được lực lượng tuần tra kiểm soát nhắc nhở, nhưng Đức vẫn cố tình đưa hối lộ. Tổ tuần tra kiểm soát tiến hành lập biên bản lỗi vi phạm và hành vi đưa hối lộ.

Trên tuyến quốc lộ 1A Cà Mau - Tắc Vân ngày 25/9/2007, tổ TTKS thuộc Phòng PC25 gồm các đồng chí: Thiếu úy Hồng Hoàng Biếu - Tổ trưởng và Thượng sỹ Cao Trí Phải, kiểm tra phát hiện xe ôtô mang BKS 72N-3139, do Quách Văn Long (29 tuổi), trú ở phường 11, TP Vũng Tàu điều khiển phương tiện, vi phạm lỗi chạy quá tốc độ quy định.

Quách Văn Long đã có hành vi đưa hối lộ số tiền 300 ngàn đồng để được bỏ qua lỗi vi phạm, được lực lượng TTKS nhắc nhở, nhưng Long vẫn cố tình đưa hối lộ. Tổ TTKS tiến hành lập biên bản lỗi vi phạm và hành vi đưa hối lộ.

Ngày 2/10/2007, trên đường Nguyễn Tất Thành, phường 8, thành phố Cà Mau, tổ TTKS thuộc Công an thành phố Cà Mau gồm các đồng chí: Thượng sỹ Lâm Giải Phóng - Tổ trưởng và Hạ sỹ Phan Bảo Quốc, kiểm tra phát hiện xe môtô mang biển kiểm soát 69F-92265 do Lâm Trung Kiên (38 tuổi), thường trú K7 - thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau điều khiển phương tiện, vi phạm (gắn biển số giả).

Lái xe Lâm Trung Kiên đã có hành vi đưa hối lộ số tiền 350 ngàn đồng để bỏ qua lỗi vi phạm, được lực lượng TTKS nhắc nhở, nhưng Kiên vẫn cố tình đưa hối lộ. Tổ TTKS tiến hành lập biên bản vi phạm và hành vi đưa hối lộ.

Đồng chí Đại úy Văn Quang Phong - Đội phó Đội II, Phòng PC17, trong lúc nuôi mẹ bệnh, nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau, khi nghe tiếng tri hô của người dân bị cướp giật, đồng chí Phong trực tiếp đón đầu bắt được tên cướp giật là Đỗ Văn Lâm (47 tuổi), sống lang thang, thu hồi tài sản 1 điện thoại NOKIA trị giá 2,5 triệu đồng.

Những tấm gương cán bộ, chiến sĩ Công an Cà Mau liêm khiết nêu trên xứng đáng được biểu dương, khen thưởng

Vũ Lâm
.
.