Công an TP Nam Định vì những mái trường bình yên
Kết quả đáng phấn khởi
Xuất phát từ đặc điểm địa bàn và những yêu cầu bức xúc đặt ra từ thực tiễn, công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học luôn được lãnh đạo Công an TP
Sau nhiều năm thực hiện, chuyên đề đã thu được những kết quả đáng ghi nhận: Hàng năm, số vụ việc đối tượng từ bên ngoài vào các trường học gây rối trật tự, xâm hại tài sản, nhân phẩm, sức khoẻ của giáo viên, học sinh, sinh viên ở trường, ở kí túc xá, nơi thuê trọ giảm đáng kể. Môi trường giáo dục nói chung được giữ trong sạch, nền nếp, kỷ cương dần dần được củng cố, chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống học sinh, sinh viên được nâng lên.
![]() |
Triển khai phương án bảo vệ an toàn trường học. |
Thầy giáo Lê Xuân Huy, giảng viên Khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp (cơ sở Nam Định) ghi nhận: "Công tác đảm bảo an ninh, trật tự ở trường chúng tôi luôn được lực lượng Công an và Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường quan tâm đúng mức. Vì vậy, thầy và trò chúng tôi được giảng dạy, học tập, nghiên cứu trong môi trường học đường lành mạnh và hoàn toàn yên tâm"…
Qua 12 năm, đến nay công tác bảo đảm an toàn trường học ở TP Nam Định đã thực sự tạo được niềm tin của nhân dân TP và đông đảo phụ huynh ở các địa phương có con em đến đây học tập.
Bài học kinh nghiệm
Muốn làm tốt công tác bảo đảm an toàn trường học và phòng chống ma túy học đường thì công tác tuyên truyền, phát động quần chúng, động viên mọi thành viên trong nhà trường cùng tham gia phong trào phòng, chống tội phạm là hết sức quan trọng. Công tác tuyên truyền phải có nội dung phong phú, sinh động, phù hợp với tâm lý học sinh từng cấp học, ngành học và được tổ chức phối hợp chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường - xã hội.
Quá trình thực hiện chuyên đề, Ban chỉ đạo đã xây dựng và triển khai thực hiện 2 phong trào: "Giáo viên chủ nhiệm giỏi, Lớp trưởng giỏi trong công tác bảo đảm an toàn trường học", động viên giáo viên chủ nhiệm và chủ nhiệm lớp nêu cao vai trò tổ chức thực hiện. Sau mỗi đợt sơ kết, tổng kết, Ban chỉ đạo luôn có hình thức động viên, khen thưởng, giáo viên chủ nhiệm để các thầy, cô tăng cường bám lớp, bám trường, liên hệ chặt chẽ với giáo viên bộ môn, quản lý học sinh, sinh viên ngoài giờ học. Ban chỉ đạo còn quan tâm việc xây dựng đội ngũ cán bộ lớp, đặc biệt là lớp trưởng, có đủ khả năng tự quản học sinh, sinh viên của lớp mình và lấy đơn vị lớp học: "Tự phòng, tự bảo vệ" làm mục đích, cũng là biện pháp quản lý học sinh, sinh viên.
Hàng năm, Công an TP còn tham mưu cho UBND TP Nam Định ban hành các văn bản quản lý, quy hoạch các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội của địa phương như: quán karaoke, Internet cách xa cổng trường 200m, không hoạt động quá 23h và cam kết không chứa chấp học sinh, sinh viên chơi quá giờ quy định. Lực lượng Cảnh sát đường phố, Cảnh sát khu vực, coi trường học thật sự là điểm cần quan tâm trên địa bàn mình, thường xuyên kiểm tra nhắc nhở, chấn chỉnh những thiếu sót còn tồn tại.
Các anh đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở, Ban giám hiệu các nhà trường tập trung giải quyết triệt để tình hình an ninh, trật tự xung quanh trường, không để các loại tội phạm có điều kiện hoạt động.
Đặc biệt, Công an TP
Nói về những thành công trong phong trào An toàn trường học, Thượng tá Nguyễn Ngọc Toàn, Phó trưởng Công an TP