Công an Quảng Ninh xây dựng hình ảnh đẹp cùng Nụ cười Hạ Long

Thứ Ba, 13/10/2015, 08:05
Ngay sau khi chương trình Nụ cười Hạ Long được phát động, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức triển khai phong trào thi đua “Xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sĩ Công an Quảng Ninh cùng Nụ cười Hạ Long”.  Sau 8 tháng triển khai với nhiều nội dung thi đua sôi nổi, hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Quảng Ninh với Nụ cười Hạ Long đã lan tỏa mạnh mẽ.

Xác định đây là nội dung quan trọng, xuyên suốt của phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc năm 2015”, ngay khi Công an tỉnh Quảng Ninh có kế hoạch triển khai thực hiện, Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai phổ biến quán triệt đến 100% CBCS đơn vị.

Các đơn vị còn gắn việc triển khai thực hiện phong trào với thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Công an về tiếp tục “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” và phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”...

Cán bộ Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an Quảng Ninh ân cần hướng dẫn, phục vụ nhu cầu chính đáng của người dân.

Mỗi đơn vị có những cách làm sáng tạo, phong phú, tạo sự lan tỏa và hưởng ứng sâu rộng của CBCS, nổi bật như: Phòng PX13 thực hiện khẩu hiệu: “Mỗi chiến công, nhiệm vụ hoàn thành là một nụ cười của nhân dân”; Phòng Cảnh sát PCTP về Môi trường phát động phong trào thi đua: “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả - Xây dựng lực lượng Cảnh sát môi trường đoàn kết, trung thực, sáng tạo và công tâm…”, mỗi CBCS thi đua làm ít nhất một việc tốt, hăng hái lập công và luôn nở nụ cười thân thiện, tận tụy với nhân dân. Các chiến sĩ Cảnh sát hình sự thì tổ chức ký giao ước xây dựng thương hiệu “Nụ cười CBCS phòng PC45”; hay Công an huyện Bình Liêu thì phát động phong trào “Xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sĩ Công an Bình Liêu cùng Nụ cười Hạ Long”…

Sau 8 tháng triển khai thực hiện đã tạo được khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng, có tác dụng rõ nét trong việc động viên, khích lệ CBCS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tinh thần, thái độ làm việc, giao tiếp, ứng xử giữa đồng chí, đồng đội; giữa CBCS Công an với nhân dân đã chuyển biến tích cực và được cải thiện rõ nét, tạo sự hài lòng và để lại nhiều ấn tượng đẹp về hình ảnh người Công an Quảng Ninh đối với người dân, du khách và bạn bè quốc tế. Đặc biệt, đã nhận được 12 thư cảm ơn, thư khen của nhân dân, cơ quan, tổ chức về chiến công, hành động, cử chỉ đẹp, hết lòng giúp đỡ, phục vụ nhân dân.

Trong đó có nhiều vụ điển hình như Công an TX Quảng Yên sau 2 giờ nhận tin báo, đã tổ chức lực lượng truy tìm được cháu bé 4 tuổi ở phường Hà Phong (TP Hạ Long) bị lạc và bị xe mô tô va chạm gây thương tích. Công an TP Móng Cái phối hợp Phòng PC46 triệt phá thành công nhóm đối tượng buôn lậu, sản xuất mỹ phẩm giả và linh kiện ôtô với số lượng lớn, do ông Zuo Lin (Tả Lâm), quốc tịch Trung Quốc làm Tổng Giám đốc, tổng trị giá hàng lậu thu giữ tại 3 kho hàng thuộc khu D, Công ty CP khách sạn Hồng Vận, TP Móng Cái khoảng 1,7 tỷ đồng; Phòng PC47 liên tiếp tổ chức triệt phá nhiều chuyên án ma tuý nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến người nước ngoài, thu trên 14kg ma tuý tổng hợp...

Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, qua thực hiện phong trào, Công an các đơn vị, địa phương còn quyên góp ủng hộ hàng trăm triệu đồng để xây dựng nhà tình nghĩa, giúp đỡ các gia đình, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; làm đường liên thôn, khu và các công trình xã hội cho một số các xã khó khăn ở địa phương…

Đại tá Nguyễn Văn Sinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh khẳng định: “Đây mới chỉ là kết quả bước đầu, để phong trào đạt kết quả cao hơn, tạo sức lan toả sâu rộng trong toàn lực lượng, thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa. Đặc biệt, đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xã hội từ thiện, các hoạt động giao lưu kết nghĩa, tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa Công an với các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, tạo dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân ngày càng sâu sắc”.

Tuấn Hương
.
.