Công an Hải Phòng: Thấm sâu từng lời dạy của Bác Hồ

Thứ Bảy, 12/04/2008, 09:33
5 năm qua (2003-2008), Công an Hải Phòng thấm sâu thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, góp phần làm chuyển biến căn bản công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, được dân tin, dân giúp đỡ nhiều hơn, hoàn thành xuất sắc công tác giữ gìn an ninh trật tự trong thời kỳ mới.

Thiết thực từng lời dạy của Bác

Đảng ủy và lãnh đạo Công an thành phố xác định rõ việc đẩy mạnh phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân có ý nghĩa quan trọng, là động lực thúc đẩy các mặt công tác, chiến đấu, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh.

Đảng ủy yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ tự viết kiểm điểm liên hệ với các nội dung cụ thể "3 xây, 3 chống" trên các mặt tư tưởng, nhận thức quan điểm lập trường, đạo đức lối sống và tinh thần phục vụ nhân dân. Việc tiến hành kiểm điểm được thực hiện từ cơ sở, Công an các phường, thị trấn, trạm cảnh sát, đội công tác tham gia góp ý cho mỗi cá nhân để phấn đấu vươn lên.

Vào dịp kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác hằng năm (19/5), Công an thành phố mở các đợt học tập, trao đổi, hội thảo về 6 điều Bác dạy, làm thấm sâu thêm lời dạy của Bác.

Cùng với đó là lồng ghép thực hiện các phong trào "Vì an ninh Tổ quốc", quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó nổi bật là thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", phong trào Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, chương trình hành động "Nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, để dân tin, dân yêu, dân giúp đỡ Công an nhiều hơn".

Trước hết, lực lượng Công an chọn công tác quản lý xuất nhập cảnh, nhân khẩu, hộ khẩu, quản lý giao thông… để đẩy mạnh cải cách hành chính; thành lập các đoàn cán bộ chủ chốt làm việc với các địa phương trọng điểm về an ninh trật tự, lắng nghe và tiếp thu phản ánh, nguyện vọng của bà con, từ đó giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp, bức xúc về an ninh trật tự mới phát sinh, chấn chỉnh tác phong, thái độ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Các khối Tham mưu - Xây dựng lực lượng - Hậu cần, An ninh nhân dân, Cảnh sát nhân dân, Công an các quận, huyện và các phường, thị trấn ký kết giao ước thi đua, đề ra các mục tiêu cụ thể và thiết thực.

Công an thành phố chỉ đạo Đoàn Thanh niên Công an thực hiện nghiêm chỉnh giao ước thi đua giữa thanh niên Công an các thành phố Hà Nội - Hồ Chí Minh - Hải Phòng và Đà Nẵng; Ban Công tác Phụ nữ phát động phong trào "Phụ nữ Công an nhân dân học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, năng động sáng tạo vì an ninh Tổ quốc, xây dựng gia đình hạnh phúc" trong toàn thể hội viên.

Hiệu quả rõ rệt trên các mặt công tác, xây dựng lực lượng

Phong trào học tập và thực hiện 6 điều Bác dạy tạo được ấn tượng sâu đậm, khí thế thi đua sôi nổi, động viên cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  được giao. Mỗi lời dạy của Bác trở thành nếp sống, nếp nghĩ và trong hành động, công tác, chiến đấu hằng ngày của các cán bộ, chiến sĩ Công an.

Do vậy, dù khó khăn, gian khổ, vất vả đến mấy, lực lượng Công an luôn chủ động sáng tạo, tận tụy với công tác, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Điển hình như Phòng Bảo vệ Chính trị 4 với phương châm chỉ đạo nghiệp vụ công tác, chiến đấu "Phát hiện sớm, xử lý nhanh, giành chủ động" góp phần tích cực giữ gìn an ninh nông thôn - đô thị, an ninh tôn giáo.

Phòng CSĐT tội phạm hình sự với phong trào "tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh mạnh mẽ với các loại tội phạm" liên tục lập công xuất sắc, triệt phá nhiều băng ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, điều tra, khám phá thành công nhiều loại án mới phát sinh, như bắt cóc trẻ em tống tiền, cướp tài sản, sát hại người thi hành công vụ, buôn bán phụ nữ, trẻ em; xác lập, đấu tranh, triệt phá 44 chuyên án với 228 đối tượng.

Các phòng nghiệp vụ xuất nhập cảnh, quản lý hộ khẩu, cấp phát chứng minh nhân dân và Công an các địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, giảm phiền hà đối với nhân dân, nâng cao ý thức trách nhiệm trong tiếp và giải quyết các công việc có liên quan đến công dân.

Trước diễn biến phức tạp của các loại tội phạm, lực lượng Công an tăng cường biện pháp nghiệp vụ cơ bản, tập trung đấu tranh triệt phá các băng ổ nhóm tội phạm, làm giảm hoạt động của các loại tội phạm gây bức xúc trong dư luận như cướp, cướp giật, trộm cắp xe máy, trộm đêm ở các khu dân cư, tội phạm ma túy và các tệ nạn xã hội, công tác đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, đáp ứng yêu cầu chính đáng của nhân dân, tổ chức tuần tra vũ trang, chốt điểm mật phục, kiểm tra hành chính ở các tụ điểm phức tạp như nhà hàng quán trọ, vũ trường

Lực lượng đã tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền cùng với việc đẩy mạnh kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về ATGT, làm giảm tai nạn giao thông, không để xảy ra cháy nổ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản và tính mạng của nhân dân.

Đồng thời, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, xây dựng thế trận an ninh vững chắc ngay tại cơ sở, góp phần tích cực vào nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Do vậy, phạm pháp hình sự xảy ra năm sau giảm so với năm trước, công tác điều tra khám phá án đạt cao...

T.H.P.
.
.