Chủ động, sáng tạo phòng, chống tội phạm tiền giả

Thứ Sáu, 09/07/2010, 11:44
Để đấu tranh phòng, chống tội phạm tiền giả có hiệu quả, Đại uý Nguyễn Mạnh Toàn đã tìm tòi, trao đổi kinh nghiệm với các chuyên gia để nâng cao trình độ, kinh nghiệm trong công tác khám phá loại tội phạm này. Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, 3 năm liền (từ 2006 đến 2008), đồng chí Nguyễn Mạnh Toàn đã được suy tôn là Chiến sĩ thi đua, là gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc... của Tổng cục An ninh II, Bộ Công an 5 năm qua.

Đó là Đại uý Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Trưởng phòng 4, Cục An ninh Tài chính - Tiền tệ - Đầu tư thuộc Tổng cục An ninh II, Bộ Công an. Để đấu tranh phòng, chống tội phạm tiền giả có hiệu quả, Đại uý Nguyễn Mạnh Toàn đã tìm tòi, trao đổi kinh nghiệm với các chuyên gia để nâng cao trình độ, kinh nghiệm trong công tác khám phá loại tội phạm này.

Nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm tiền giả, đồng chí đã kịp thời báo cáo, đề xuất lãnh đạo cấp trên để chỉ đạo, thông báo cho Công an các địa phương biết về loại tiền giả mới, những phương thức hoạt động, thủ đoạn vận chuyển, tiêu thụ của các đối tượng…

Đồng thời, đồng chí đã tham gia nghiên cứu, xây dựng bài giảng phục vụ công tác tập huấn về đấu tranh phòng, chống tội phạm tiền giả. Đặc biệt, trong lĩnh vực tiền giả, đồng chí được lãnh đạo cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ trực tiếp tham gia xây dựng Đề án "Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, séc giả, ngân phiếu giả, công trái giả và các giấy tờ có giá giả khác". Đề án này đã được phê duyệt tháng 2/2009...

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, 3 năm liền (từ 2006 đến 2008), đồng chí Nguyễn Mạnh Toàn đã được suy tôn là Chiến sĩ thi đua, là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc của Tổng cục An ninh II, Bộ Công an 5 năm qua

V.H.
.
.