Cảnh sát PCCC cứu người bị tai biến trong đám cháy

Chủ Nhật, 14/05/2017, 07:52
Vào 8h15' ngày 13-5, Trung tâm chỉ huy chữa cháy Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) Hải Phòng nhận được tin báo cháy tại căn nhà số 01/55/120 đường Lê Lợi (quận Ngô Quyền). Hai xe chữa cháy cùng 15 cán bộ, chiến sĩ  thuộc Phòng Cảnh sát PCCC số 3 được điều động khẩn trương tiếp cận hiện trường tham gia chữa cháy. 


Do căn nhà nằm trong ngõ ngách sâu, lực lượng chữa cháy rất khó khăn huy động nguồn nước từ trụ cấp nước chữa cháy gần đó để dập lửa. Sau hơn 30 phút, ngọn lửa được kiểm soát hoàn toàn.

Ngay sau đó các chiến sỹ Cảnh sát PCCC phối hợp với người dân phá cửa, cứu thoát bà Phạm Thị Mật, 87 tuổi là chủ hộ. Nạn nhân bị bỏng nhẹ được lực lượng chữa cháy chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Ngô Quyền sơ cứu.

Nạn nhân vụ cháy được cấp cứu tại bệnh viện.

14h30' cùng ngày, một đám cháy lớn xảy ra tại căn nhà số 102 đường Cát Cụt (quận Lê Chân). Đây là cơ sở bán bánh cuốn. Nhận được tin báo cháy, Trung tâm chỉ huy chữa cháy Cảnh sát PCCC thành phố điều động 2 xe chữa cháy cùng gần 20 cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC số 1 tiếp cận hiện trường.

Tại hiện trường, lực lượng chữa cháy xác định, ngọn lửa bắt nguồn từ khu vực sinh hoạt chung trong gia đình ở tầng 1 ngôi nhà. Ngọn lửa đang lan nhanh sang khu gác xép tầng 1 và đe dọa lan lên tầng hai. Lực lượng chữa cháy nhanh chóng triển khai đội hình 2 lăng vòi phun nước chữa cháy từ mặt trước căn nhà đồng thời cho trinh sát tham gia cứu hộ nạn nhân đám cháy.

Nghe tiếng kêu cứu, Trung sĩ Phạm Duy Mạnh dũng cảm lao qua lửa vào cõng được bà Vũ Thị Thạch, 60 tuổi, bị tai biến mạch máu não, nằm liệt giường ở tầng hai căn nhà. Sau đó, Trung sĩ Phạm Duy Mạnh tiếp tục quay lại căn nhà, dìu được chị Phạm Thị Oanh là con gái bà Thạch.

Đến khoảng 15h30, vụ cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy khiến 3 người bị bỏng nặng gồm bà Vũ Thị Thạch, chị Phạm Thị Oanh và một cháu bé 10 tuổi là con chị Oanh. Cả ba nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó tại Bệnh viện Hữu nghị Việt -Tiệp

Những người dân chứng kiến rất cảm phục tinh thần dũng cảm, lao vào lửa kịp thời cứu người của các CBCS Cảnh sát PCCC Hải Phòng. Đặc biệt là Trung sĩ Phạm Duy Mạnh.

Văn Thịnh - V.Huy
.
.