Bộ Công an khen thưởng Ban Chuyên án bóc gỡ thành công đường dây mua bán ma túy lớn nhất Tây Nam Bộ

Thứ Ba, 23/04/2019, 14:57
Ngày 23-4, Công an tỉnh An Giang đã tổ chức lễ công bố Quyết định khen thưởng của Bộ Công an và UBND tỉnh cho các tập thể và Ban chuyên án do có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt xóa, bắt giữ các đối tượng trong đường dây mua, bán số lượng lớn ma túy trái phép xuyên quốc gia. 

Tham dự lễ trao thưởng có ông Nguyễn Thanh Bình, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; Thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh An Giang; Thượng tá Ngô Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an; Đại tá Nguyễn Tấn Phước, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang – Trưởng Ban Chuyên án.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Bùi Bé Tư và Thượng tá Ngô Thanh Bình đã trao quyết định khen thưởng các tập thể.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Bùi Bé Tư và Thượng tá Ngô Thanh Bình đã trao Quyết định khen thưởng cho 8 tập thể tham gia đấu tranh chuyên án.

Tại đây, Quyền Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình cũng đã trao Bằng khen của UBND tỉnh An Giang và tiền thưởng 150 triệu đồng cho Ban Chuyên án vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống ma túy.

Ông Nguyễn Thanh Bình trao Bằng khen của UBND tỉnh An Giang và tiền thưởng 150 triệu đồng cho Ban Chuyên án.

Như Báo CAND đã thông tin, vào lúc 15h45’, ngày 13-4, tại Bến phà Đông Ky (thuộc ấp Quốc Khánh, xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang), lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Phòng 4 – Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt quả tang 2 đối tượng: Dư Quốc Cường (SN 1990, thường trú tại 117 Hồng Bàng, Tân Lập, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và Trình Công Nghĩa (SN 1978, thường trú tại tổ 4, ấp Tân Bình, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. 

Qua kiểm tra trên xe ô tô 7 chỗ do Cường và Nghĩa điều khiển, Tổ công tác phát hiện và thu giữ trên xe khoảng 26,6kg ma túy tổng hợp. Ngay trong đêm, Ban Chuyên án đồng loạt bắt, khám xét khẩn cấp nhà 3 đối tượng liên quan tại TP Hồ Chí Minh. Qua đó, đã tiếp tục phát hiện, thu giữ: 6.850 viên nén ma túy tổng hợp, 1kg ma túy đá cùng một số tang vật liên quan.

Đến nay, Ban Chuyên án đã bắt giữ 5 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy mang tính chất xuyên quốc gia, thu hơn 30kg ma túy tổng hợp.


T. Lĩnh - A. Khôi - T. Tầm
.
.