Bình yên nơi cửa ngõ Thủ đô

Thứ Sáu, 02/06/2017, 11:17

Công an huyện Gia Lâm đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng Danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới và được Bộ Công an, UBND TP Hà Nội tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua; nhiều năm liền Đảng bộ Công an huyện được công nhận là “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”...


Trưởng thành từ người lính hình sự, tiếp chúng tôi bằng những bắt tay thật chặt ấm áp tình cảm, trong căn phòng làm việc của mình tại trụ sở Công an huyện ở xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội, Đại tá An Thanh Bình - Trưởng Công an huyện Gia Lâm cho biết: Gia Lâm được xác định là vùng kinh tế trọng điểm, là địa bàn quân sự chiến lược ở phía Đông của Thủ đô Hà Nội.

Trên địa bàn huyện có nhiều tuyến đường giao thông quan trọng đã và đang được đầu tư xây dựng như Quốc lộ 1A, Quốc lộ 1B, Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên, Quốc lộ 5, Đường ôtô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đường 181...; đường thuỷ sông Hồng, sông Đuống, ga Yên Viên và hệ thống đường sắt ngược lên phía Bắc, Đông Bắc và xuôi cảng biển Hải phòng.

Gia Lâm có tốc độ đô thị hóa rất nhanh những năm gần đây

Tốc độ đô thị hóa nhanh, trên địa bàn huyện có nhiều khu đô thị, khu công nghiệp và các trung tâm thương mại được hình thành; nhiều làng nghề nổi tiếng, thu hút đông khách thập phương trong và ngoài nước như làng gốm sứ Bát Tràng, may da Kiêu Kỵ, chế biến thuốc bắc Ninh Giang.

Đây chính là những động lực, tiềm năng to lớn để phát triển kinh tế thương mại, du lịch, dịch vụ giao thông, giao lưu hàng hoá hiện nay và và trong tương lai. Tuy nhiên, đây cũng chính là nguyên nhân tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra tình hình an ninh trật tự xã hội phức tạp, khó kiểm soát.

Để đảm bảo, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, Công an huyện cùng các đơn vị giáp ranh thường xuyên trao đổi thông tin về các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội nảy sinh trong địa bàn; cơ chế linh hoạt phối hợp trong nhiệm vụ truy bắt, củng cố chứng cứ, tài liệu của các đối tượng phạm pháp… Qua đó, dần xóa bỏ, kéo giảm các vụ phạm pháp hình sự, các điểm nóng về an ninh trật tự trên toàn khu vực.


Trong 6 tháng đầu năm 2017, Công an huyện Gia Lâm đã điều tra, làm rõ 43 vụ với 73 đối tượng phạm pháp hình sự (tỷ lệ trọng án đạt 100%), 53 vụ vi phạm về kinh tế, 54 vụ vi phạm về môi trường, 41 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu hồi 59 vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ các loại…

Là người đã từng nhiều năm gắn bó với địa bàn,  góp mặt vào những chiến công  xuất sắc của đơn vị, Thiếu tá Hoàng Anh Phương, Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự chia sẻ: Là huyện giáp ranh với nhiều đơn vị hành chính khác, lại có nhiều khu công nghiệp, trường học nên người từ các địa phương khác về Gia Lâm làm việc, sinh sống ngày càng tăng, kéo theo nhiều đối tượng về đây hoạt động tội phạm.

Lật lại những trang hồ sơ vụ án Nguyễn Xuân Phương (tức Phương “Lợi”) cầm đầu nhóm cướp tài sản, Đại tá An Thanh Bình kể lại với chúng tôi toàn bộ hành trình khám phá vụ án này.

Bến xe Gia Lâm là địa bàn phức tạp về ANTT.

Trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2017, trên các tuyến quốc lộ 1A, 1B, quốc lộ 10, quốc lộ 18 qua 11 tỉnh lân cận, xuất hiện hoạt động của các đối tượng trộm, cướp tài sản của các lái xe đường dài ngày càng tinh vi, manh động. Khoảng 22h30’, ngày 23-2-2017, khi đang dừng chiếc xe ô tô tải loại 1,4 tấn bên lề đường để chợp mắt sau chặng đi dài mệt mỏi, anh Nguyễn Văn Tuân (SN 1982, trú tại Văn Giang, Hưng Yên) bất ngờ tỉnh dậy và phát hiện có một đối tượng đang đứng bên ngoài xe, cửa phụ của xe bị cậy mở.

Thấy anh Tuân tỉnh dậy, đối tượng đã bỏ đi về phía chiếc xe ô tô 4 chỗ đang chờ sẵn phía trước. Lúc này, anh Tuân xuống xe hỏi có chuyện gì thì bị đối tượng cầm 1 thanh kiếm dài khoảng 1m đuổi chém. Anh Tuân sợ quá bỏ chạy. Khi các đối tượng bỏ đi, anh Tuân kiểm tra tài sản thì phát hiện bị mất 270 triệu đồng.

Đại tá An Thanh Bình đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự cùng các đội nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc tiến hành điều tra, xác minh, rà soát, tìm ra đối tượng gây án. Tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sau quá trình dài điều tra, truy xét thì chân dung nhóm đối tượng đã được Công an huyện Gia Lâm dựng lên. Đó là một nhóm tội phạm gồm 3 đối tượng có nhiều tiền án do Nguyễn Xuân Phương (SN 1982, trú tại Phù Đổng, Gia Lâm) (tức Phương “Lợi”) từng có 6 tiền án cầm đầu, thường nhằm vào các tài xế lái xe tải đường dài để gây án.


Hàng ngày, vào thời gian khoảng từ 1h đến 6h sáng, các đối tượng lái xe ô tô chạy dọc các tuyến cao tốc để tìm “con mồi”. Khi thấy lái xe đường dài cả đêm mệt mỏi, dừng xe ngủ bên đường, cây xăng, quán ăn đêm trạm dừng nghỉ hoặc dừng trả hàng trong các khu công nghiệp, nhóm đối tượng sẽ đỗ xe ô tô phía trước đầu xe ô tô của bị hại, Phương trực tiếp dùng vam phá khóa mở cửa phụ lấy tài sản. Khi Phương hành sự, đối tượng thứ 2 cầm kiếm đứng ở đuôi xe cảnh giác, đối tượng còn lại ngồi trên xe ô tô nổ máy sẵn, chỉ cần có động là bọn chúng lái xe tẩu thoát.

Sau thời gian dài đeo bám, đêm 17, rạng sáng ngày 18-4-2017, Ban chuyên án quyết định khép vòng vây, tóm gọn đối tượng. Với bản tính côn đồ, các đối tượng đã chống trả quyết liệt lực lượng vây bắt nhằm trốn chạy và phi tang vật chứng buộc các đồng chí trong tổ công tác phải nổ súng cảnh cáo bắt giữ các đối tượng…

Ngoài những kế hoạch nghiệp vụ được Công an TP Hà Nội, Công an huyện Gia Lâm thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ An ninh Tổ quốc, huy động cả hệ thống chính trị, nhân dân tham gia đấu tranh, phòng ngừa tội phạm.

Đại tá An Thanh Bình cho biết. Nhiều mô hình đang phát huy tác dụng tốt như “Tổ hòa giải 5 tốt” tại xã Văn Đức; “Dòng họ, dòng tộc tự quản về an ninh trật tự” ở xã Dương Hà, Đình Xuyên; chuyên đề “Vận động toàn dân tham gia phòng chống tệ nạn xã hội khu vực đường Phan Đăng Lưu” ở thị trấn Yên Viên”; chuyên đề “Toàn dân tham gia quản lý, giám sát hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm về an ninh trật tự” tại Đặng Xá, Đa Tốn, Bát Tràng… đã góp phần tích cực trong công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm. 

Trong đó, lực lượng Công an luôn giữ vai trò nòng cốt, tổ chức có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để người dân tham gia kiểm tra, giám sát, thảo luận và đóng góp sức người, sức của phục vụ tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự. 

Với những chiến công, thành tích xuất sắc, đúng dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND, Công an huyện Gia Lâm đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng Danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới; được Bộ Công an, UBND TP Hà Nội tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua; nhiều năm liền Đảng bộ Công an huyện được công nhận là “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”. Riêng cá nhân Đại tá An Thanh Bình được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba và nhiều bằng khen, giấy khen khác vì thành tích đấu tranh, phòng chống tội phạm, góp phần giữ bình yên cho Thủ đô...


Mai Lan
.
.