Bí quyết thành công ở đơn vị nhiều lần đạt danh hiệu Quyết thắng

Thứ Sáu, 13/03/2009, 10:12
Với ý thức phòng ngừa đấu tranh tội phạm của người dân tại địa bàn cộng thêm sự nỗ lực của từng cán bộ, chiến sỹ Công an phường Bến Nghé, từ năm 2000 đến nay, đơn vị đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều năm liền đạt danh hiệu Quyết thắng, nhận bằng khen của Bộ Công an, Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước.

23h một ngày đầu tháng 3, tại trụ sở Công an phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM, tổ trực gồm cán bộ, chiến sỹ Công an phường và dân phòng đã có mặt đông đủ, chỉnh tề chuẩn bị cho công tác tuần tra đêm như thường lệ. Tuy mưa bất ngờ nhưng tổ tuần tra vẫn nhanh chóng lên đường vì theo kinh nghiệm vào thời điểm này, các đối tượng trộm cắp, cướp giật thường lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của người dân để ra tay phạm pháp.

Khi đến đoạn Lê Duẩn góc Đinh Tiên Hoàng, hai chiến sỹ đi trước ập đến kiểm tra một người phụ nữ trung niên trang điểm lòe loẹt đứng ở gốc cây tối. Người phụ nữ xuất trình chứng minh nhân dân năm sinh 1985, nhưng bằng trực giác nghề nghiệp, Công an phường Bến Nghé đã xác định giấy tờ trên là giả nên yêu cầu về phường làm việc. Đối tượng đã thừa nhận hành nghề "buôn phấn bán hương" và đang chờ "khách".

Tổ tuần tra tiếp tục vòng qua đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, một thanh niên mặc quần xanh áo trắng đóng thùng rất lịch sự nhưng vừa trông thấy sắc phục Công an liền vội vàng bỏ chạy. Đúng như nhận định, thanh niên này khai tên Lã Xuân V. (28 tuổi, ngụ Thừa Thiên - Huế) chuyên phục vụ "bạn tình" là đàn ông.

Suốt đêm tuần tra liên tục khắp các tuyến đường trên địa bàn phường, ngoài việc ngăn chặn tệ nạn xã hội phát sinh, lực lượng Công an phường Bến Nghé còn xử lý nhiều công việc như bảo vệ người đi đường, báo cho công ty điện lực xử lý một vụ chập điện ở Công viên 30-4 vào lúc 2h sáng. Hoặc lập biên bản, nhắc nhở các em học sinh chưa đủ tuổi theo quy định điều khiển xe phân khối lớn, trốn nhà đi chơi khuya, tụ tập gây mất an ninh trật tự ở khu vực nhà thờ Đức Bà…

Trung tá Phạm Văn Sáu, Trưởng Công an phường Bến Nghé phấn khởi chia sẻ bí quyết ổn định an ninh trật tự xã hội trên địa bàn, đó là xây dựng, huy động sức mạnh toàn dân trong việc bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Do đặc thù địa bàn phường tập trung nhiều cơ quan doanh nghiệp, cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại, Công an phường chủ động ký kết "Quy chế phối hợp bảo vệ an ninh trật tự" với các đơn vị trong phường.

Ngoài việc thường xuyên thông báo tình hình ANTT, thủ đoạn mới của bọn tội phạm đến các cơ quan doanh nghiệp, từng hộ gia đình trong các khu dân cư nhằm phòng ngừa kẻ gian lợi dụng ẩn náu, hoạt động, những năm gần đây, Công an phường Bến Nghé nhận được hàng trăm nguồn tin tố giác, giúp khám phá nhiều vụ phạm pháp, xử lý những đối tượng liên quan.

Điển hình như nhờ được phổ biến từ trước, nên nhiều tài xế taxi trong khi dừng hoặc chở khách đã liên hệ bằng bộ đàm hoặc người dân tri hô cùng phối hợp truy bắt khi phát hiện đối tượng gây án đang trên đường tháo chạy, giao cho Công an phường giải quyết.

Ban ngày cũng như ban đêm, 18 Cảnh sát khu vực phối hợp với 12 tổ phòng chống tội phạm liên tục tuần tra các tuyến đường, khu vực thuộc địa bàn phường đã được phân công. Bởi tinh thần phòng ngừa tấn công tội phạm quyết liệt kể trên, một địa bàn trung tâm trọng điểm phức tạp với những tên đường "nóng" toàn diện về hình sự lẫn tệ nạn xã hội mại dâm, buôn bán băng đĩa lậu như đường Lê Duẩn, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Huỳnh Thúc Kháng trước đây đã thay da đổi thịt, thay vào đó là tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội ổn định, phạm pháp hình sự năm sau giảm so với năm trước.

Nạn buôn bán hàng rong chèo kéo, ép khách du lịch mua hàng với giá cắt cổ, hoặc kẻ gian lợi dụng sơ hở trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản đã được giải quyết nên trật tự giao thông đô thị luôn ổn định...

Với ý thức phòng ngừa đấu tranh tội phạm của người dân tại địa bàn cộng thêm sự nỗ lực của từng cán bộ, chiến sỹ Công an phường Bến Nghé, từ năm 2000 đến nay, đơn vị đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều năm liền đạt danh hiệu Quyết thắng, nhận bằng khen của Bộ Công an, Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước.

Hàng chục lượt cán bộ, chiến sỹ được khen thưởng đột xuất của UBND TP HCM, Công an TP HCM và các ban, ngành

P.Kiều
.
.