Trung uý Công an bị thương khi bắt tội phạm ma tuý

Thứ Bảy, 22/08/2020, 16:52
Phát hiện đối tượng tàng trữ ma tuý, Trung uý Nguyễn Tiến Sơn, cán bộ Công an xã Quảng Phú đã tiếp cận, quật ngã đối tượng. Trong quá trình khống chế đối tượng, đồng chí Sơn bị thương, gãy tay trái nhưng vẫn kiên quyết bắt giữ đối tượng.


Ngày 21/8, Đại tá Nguyễn Hữu Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã đến thăm, động viên Trung úy Nguyễn Tiến Sơn, cán bộ Công an xã Quảng Phú, huyện Lương Tài bị thương trong khi bắt đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Hưng đã biểu dương tinh thần dũng cảm tấn công với tội phạm của đồng chí Sơn, tặng quà, động viên đồng chí nhanh bình phục, tiếp tục công tác và chiến đấu.

Đại tá Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Công an Bắc Ninh động viên Trung uý Nguyễn Tiến Sơn

Trước đó, qua các biện pháp công tác, ngày 17/8, tổ công tác của Công an huyện Lương Tài phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Hiệu, SN:1990, ở thôn Thanh Gia, xã Quảng Phú, huyện Lương Tài đang di chuyển trên đường Tỉnh lộ 281 về nhà, trong người giấu ma tuý. Tổ công tác đã huy động lực lượng bắt giữ đối tượng.

Khi phát hiện lực lượng Công an, đối tượng Hiệu bỏ chạy. Trung uý Nguyễn Tiến Sơn, cán bộ Công an xã Quảng Phú đã tiếp cận, quật ngã đối tượng. Trong quá trình khống chế đối tượng, đồng chí Sơn bị thương, gãy tay trái. Với tinh thần tấn công trấn áp tội phạm cùng sự hỗ trợ kịp thời của đồng đội, đối tượng Nguyễn Văn Hiện đã bị bắt giữ cùng tang vật là  1 túi heroin.

Ngày 22/8, Cơ quan điều tra Công an huyện Lương Tài đã ra Quyết định Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hiệu về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và tiếp tục điều tra làm rõ.


P. A
.
.