Những nẻo đường lịch sử:

“An ninh đi trước một bước”

Thứ Bảy, 09/04/2005, 07:35
Sau khi tiến công Xuân Lộc, cửa ngõ phía Đông Sài Gòn, ta tiếp tục đột kích vào các căn cứ sư đoàn của ngụy. Ngày 12/4/1975, Thường vụ Thành ủy Sài Gòn ra Nghị quyết chuẩn bị ráo riết cho chiến dịch giải phóng Sài Gòn.

Thực hiện Nghị quyết này, chúng ta đã tăng cường cán bộ cho thành phố Sài Gòn, ở nội đô có trên 700 cán bộ, vùng ven có hơn 1.000 cán bộ. Ngoài ra có hơn 1.300 cán bộ đã tiếp cận, sẵn sàng vào thành phố. Trong nội thành có gần 1.000 đảng viên và đoàn viên, ngoài ra còn có hàng nghìn quần chúng nòng cốt tích cực, có trên 400 tổ chức công khai và tổ chức do ta nắm.

Đồng thời dân quân du kích, tự vệ mật, bộ đội tập trung của thành phố cũng sẵn sàng, ở cấp huyện cũng có 1 đến 2 đại đội. Có 6 trung đoàn đặc công từ lâu đã đóng tại thành phố và các vùng ven. Về lực lượng biệt động có 1 lữ đoàn, đồng thời ta cũng chuẩn bị các loại xe gắn loa phóng thanh, thành lập các đội tuyên truyền xung phong, chuẩn bị cờ, truyền đơn.

Qua các trận đánh, lực lượng ngụy quân, ngụy quyền đã suy yếu hẳn. Quân ta tiến công mãnh liệt vào các tuyến phòng thủ của địch. Thực hiện phương châm "an ninh đi trước một bước", các lực lượng an ninh ở các khu, tỉnh, nhất là tại các thành phố lớn nhanh chóng điều tra, nghiên cứu, nắm tình hình về diễn biến tư tưởng của ngụy quân, ngụy quyền và các phe phái đối lập, đặc biệt là bọn sỹ quan và các nhân vật cao cấp của ngụy quyền Sài Gòn.

Một mặt, lực lượng an ninh cũng tiến hành điều tra âm mưu, kế hoạch của địch đối với các cơ sở chính trị, kinh tế, quân sự, văn hoá khi chúng bị thua, bỏ chạy. Các lực lượng điệp báo của ta cũng gấp rút xâm nhập các thành phố, thị xã chưa được giải phóng, thực hiện nhiệm vụ lập hồ sơ phân loại đối tượng, tác động vào tâm lý, tư tưởng của chúng

CAND
.
.