Vương miện cho đại diện Việt Nam tham gia Miss Earth 2018 trị giá 1,8 tỷ đồng

Thứ Hai, 27/08/2018, 15:59
Được thiết kế từ 2000 viên kim cương nhân tạo và 33 viên ngọc trai Phú Quốc, vương miện Miss Earth  dành cho thí sinh đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi năm 2018 có trị giá 1,8 tỷ đồng.

Ban tổ chức dự án “Ngôi sao danh vọng- Leading stars Project”, đơn vị nắm bản quyền dự thi Hoa hậu trái đất cho biết, Vương miện này do 10 công nhân tay nghề cao làm việc trong hơn 2 tháng, do thương hiệu ngọc trai Queen Pearl PQ tài trợ với hy vọng đại diện Việt Nam năm nay sẽ làm nên thành công ở Miss Earth. 

Vương miện dành cho đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Trái đất năm 2018

Ngoài ra, ứng viên trở thành thí sinh tham dự Miss Earth 2018 cũng sẽ được  Hoa hậu Trái đất 2015 - Angelia Ong và một số Hoa hậu khác trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ trước khi lên đường tham gia “đấu trường” nhan sắc này.

Trước đó ban giám khảo phía Bắc của dự án “Ngôi sao danh vọng” gồm 14 thành viên là những người nổi tiếng trong và ngoài nước đã trải qua hơn 9h tuyển chọn liên tục tại Hà Nội. 

Dự án "Ngôi sao danh vọng" thu hút đông đảo thí sinh khu vực phía Bắc

Từ hơn 200 thí sinh dự tuyển, ban tổ chức đã chọn được 20 ứng viên sáng giá nhất khu vực phía Bắc. Hoa hậu trái đất 2015 Angelia Ong đã đến Việt Nam, trực tiếp tuyển chọn ứng viên Việt Nam tham gia cuộc thi vào tháng 11-2018. 

Cô đã chọn 3 ứng cử viên theo quan điểm cá nhân gồm: Nguyễn Thị Mỹ Duyên – Nữ hoàng Trang sức Việt Nam, Nguyễn Phương Khánh – Á hậu Biển Việt Nam Toàn cầu, Lê Thu Trang – Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. 

Tuy nhiên, sau khi trực tiếp phỏng vấn bằng tiếng Anh, Angelia Ong đã chọn Nguyễn Phương Khánh. Phương Khánh đã thể hiện bản lĩnh của mình bằng tiếng Anh rất trôi chảy, không cần thông dịch viên.

Rất đông người đẹp cùng tham gia dự tuyển 

Cũng trong đợt sơ tuyển khu vực phía Bắc, ban tổ chức dự án còn tuyển chọn Dương Nguyễn Khả Trang đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Super Model International vào 3-9 tại Thái Lan và 5 đại diện tham gia biểu diễn tại chương trình thời trang Quốc tế NewYork couture fashion week: Trần Mạnh Kiên, Dương Ngọc Khả Trang, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Đặng Vũ Diệu Huyền, Nguyễn Thị Mỹ Duyên.

14 gương mặt phía Bắc khác được chọn vào vòng chung kết “Ngôi sao danh vọng” gồm: Mai Tuấn Anh ( Giải vàng Siêu mẫu Nam) Nguyễn Nhật Hải, Hà Công Hùng, Nguyễn Hoài Nam, Phạm Đình Lĩnh, Quách Văn Thái, Nguyễn Diệu Anh, Nguyễn Thị Ngọc Vân, Lê Thu Trang, Nguyễn Hồng Anh, Nguyễn Thị Thanh Trang, Nguyễn Huyền Trang,  Vũ Ngọc Lan, Nguyễn Ngọc Anh, Nông Thị Hải Yến.

20 gương mặt phía Bắc được chọn vào vòng chung kết

Dự kiến, vòng tuyển chọn tại phía Nam sẽ diễn ra vào ngày 22-9. 20 thí sinh phía Nam được chọn sẽ đồng hành hành cùng 20 thí sinh khu vực phía Bắc sẽ cùng tranh tài tại vòng chung kết để chọn 20 thí sinh cho dự án “Ngôi sao danh vọng”. 

Các thí sinh được chọn sẽ bước tiếp vào các chương trình huấn luyện trong và ngoài nước chuẩn bị cho các cuộc thi nhan sắc, sự kiện văn hóa nghệ thuật lớn trên thế giới diễn ra năm 2018 và 2019.


N.Hoa
.
.
.