Nhạc sĩ Huy Tuấn làm giám đốc âm nhạc Lễ hội Âm nhạc Quốc tế TP Hồ Chí Minh 2019

Thứ Hai, 21/10/2019, 14:49
Lễ hội Âm nhạc Quốc tế TP Hồ Chí Minh - “Hò dô” 2019 quy tụ rất nhiều nghệ sĩ, ban nhạc tài năng đến từ Pháp, Bỉ, Nga, Nhật, Hàn Quốc, Úc, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Ấn Độ, Mông Cổ; các nhà sản xuất, nhạc sĩ, ca sĩ hàng đầu Việt Nam như nhạc sĩ Anh Quân, Nguyên Lê, Hoài Sa, Hồng Kiên, ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Thu Minh, Lê Hồng Quang…  Nhạc sĩ Huy Tuấn đóng vai trò giám đốc âm nhạc của lễ hội. 

Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh vừa họp báo thông tin về Lễ hội Âm nhạc Quốc tế TP Hồ Chí Minh – “Hò dô” 2019. Lễ hội sẽ diễn ra trong ba ngày từ ngày 13 đến ngày 15-12 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và sân vận động Hoa Lư, quận 1.

Ban tổ chức thông tin về lễ hội tại buổi họp báo.

Đây là lễ hội âm nhạc quốc tế đầu tiên do TP Hồ Chí Minh tổ chức nhằm tạo điểm hẹn âm nhạc mới mẻ cho công chúng cũng như thu hút khách du lịch. Lễ hội cũng là sự kiện khởi đầu cho sáng kiến tổ chức Lễ hội Âm nhạc Quốc tế thường niên tại TP Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của thành phố giai đoạn 2020 – 2030.

Lễ hội “Hò dô” 2019 quy tụ rất nhiều nghệ sĩ, ban nhạc tài năng đến từ Pháp, Bỉ, Nga, Nhật, Hàn Quốc, Úc, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Ấn Độ, Mông Cổ; các nhà sản xuất, nhạc sĩ, ca sĩ hàng đầu Việt Nam như nhạc sĩ Anh Quân, Nguyên Lê, Hoài Sa, Hồng Kiên, ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Thu Minh, Lê Hồng Quang…  Nhạc sĩ Huy Tuấn đóng vai trò giám đốc âm nhạc của lễ hội.

Nhạc sĩ Huy Tuấn đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc của lễ hội. (Ảnh: BTC)

Lễ hội mang đến các thể loại âm nhạc đa dạng: từ World Music, Jazz, Pop đến âm nhạc truyền thống. Đặc biệt, đây là cơ hội đưa âm nhạc truyền thống hòa vào dòng chảy của âm nhạc hiện đại, gìn giữ, lan tỏa những giá trị của âm nhạc và văn hoá dân tộc ra thế giới. Cụ thể, nhạc sĩ Nguyên Lê giới thiệu dự án “Tales from Viet Nam” (Những câu chuyện từ Việt Nam) - sự gặp gỡ sáng tạo của nhạc Jazz đương đại với âm nhạc truyền thống Việt Nam. Đây là lần đầu tiên dự án này được giới thiệu tại Việt Nam sau 24 năm ra đời tại Pháp.

Ca sĩ Thu Minh.

Mỗi đêm diễn dự kiến sẽ có 5 ban nhạc trình diễn lần lượt, thời gian nghỉ giữa phần biểu diễn của các ban nhạc cũng sẽ là cơ hội để khán giả khám phá và trải nghiệm không khí lễ hội với các hoạt động giao lưu, triển lãm, ẩm thực.

Hai hoạt động chuyên môn của lễ hội sẽ là tọa đàm “Nền công nghiệp âm nhạc Việt Nam trong xu hướng hội nhập quốc tế và Công nghiệp âm nhạc Việt Nam dưới tác động của cách mạng công nghiệp 4.0” với sự tham gia của Cục Nghệ thuật Biểu diễn, các Hiệp hội ghi âm, bản quyền âm nhạc… và tọa đàm “Xu hướng âm nhạc thế giới – World Music”.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà.

Lan tỏa thông điệp về môi trường, ban tổ chức “Hò dô” 2019  đưa vào chương trình lời kêu gọi “Một cộng đồng yêu âm nhạc văn minh - Một môi trường sống trong lành hơn”. Cụ thể, khán giả được khuyến khích giảm thiểu rác thải nhựa để đối lấy vé tham dự lễ hội.


Quỳnh Nga
.
.
.