Đạo diễn Lương Đình Dũng lại “rục rịch” chinh phục thị trường điện ảnh quốc tế

Thứ Ba, 25/08/2020, 11:23
Đạo diễn kiêm nhà sản xuất phim “Cha cõng con” – Lương Đình Dũng cho biết, anh chính thức tuyển chọn diễn viên chính cho dự án phim điện ảnh “Mật mã 45: Ma đói”. Đây cũng là dự án được kỳ vọng sẽ không chỉ chinh phục khán giả trong nước mà còn chinh phục thị trường điện ảnh nước ngoài.

Đạo diễn Lương Đình Dũng từng đoạt giải “Phim xuất sắc nhất Châu Á” “Kịch bản xuất sắc nhất”. Riêng với dự án phim “Mật mã 45: Ma đói” (Hunger: The code 45), anh cho biết, câu chuyện phim xoay quanh biến cố của một gia đình nọ khi họ quyết định dành cả mùa hè để tham gia vào chuyến du lịch khám phá con tàu bỏ hoang. Một chuyến đi tưởng chừng vui vẻ lại hóa thành kinh hoàng khi những người trên tàu bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ. Muốn sống sót, họ bắt buộc phải tìm ra quy luật khắc nghiệt phía sau…

Một trong những hình ảnh đầu tiên về "Mật mã 45: Ma đói"

 “Mật mã 45: Ma đói” là tác phẩm thuộc dòng phim kinh dị. Hiện nay, dòng phim này đang mang về doanh thu khổng lồ cho nhiều nhà sản xuất.  Đã có rất nhiều bộ phim kinh dị xuất phát từ châu Á, kinh phí sản xuất không cao nhưng yếu tố bản địa, đặc biệt là yếu tố sáng tạo, đã đem tới giá trị của phim và chinh phục được khán giả. 

Nhiều bộ phim đã từng “làm mưa làm gió” ở thị trường phim ảnh. Trong đó, The tale of two sisters (Câu chuyện hai chị em), Ringu (Vòng tròn ác nghiệt) có doanh thu lên tới 137 triệu USD trong khi kinh phí sản xuất chỉ khoảng 1,2 triệu USD) Phim The blair witch project ( Dự án phù thủy rừng Blair) từng thành công bất ngờ với doanh thu 248 triệu USD trong khi kinh phí sản xuất là 60 nghìn USD. Saw (Lưỡi cưa)  đạt doanh thu 103,9 triệu USD, gấp nhiều lần so với kinh phí sản xuất ban đầu là 1,2 triệu USD),… 

Đạo diễn kiêm nhà sản xuất Lương Đình Dũng đặt nhiều kỳ vọng cho "Mật mã 45: Ma đói"

Với “Mật mã 45: Ma đói” (Hunger: The code 45), anh hy vọng đây sẽ là một trong những “viên gạch” đầu tiên nhằm từng bước xây dựng một thương hiệu phim kinh dị chinh phục khán giả quốc tế về lâu dài.

Hiện tại, dự án đang tiến hành tuyển chọn diễn viên. Trong đó, nam chính  vào vai người bố, từ 35 đến 38 tuổi, chiều cao trên 1m70, gương mặt đẹp, góc cạnh, thể lực tốt, thân hình cân đối. 

Nữ chính cho vai người mẹ, từ 25 đến 28 tuổi, cao trên 1m70, gương mặt đẹp kiểu hiện đại, thể lực tốt, thân hình cân đối. Cô con gái nhỏ, từ 7 đến 10 tuổi, nổi bật với gương mặt sáng, mắt to, trong trẻo, bạo dạn. 

Bộ phim được dự kiến bấm máy vào tháng 5/2021. Bối cảnh quay phim trải dài Lào Cai, Yên Bái, Bắc Giang, Hưng  Yên, Hải Dương, Hải Phòng và Hà Nội.


N.H
.
.
.