Cao nguyên đá - mùa hoa tam giác mạch khoe sắc

Thứ Sáu, 06/11/2015, 08:15
Mấy năm nay, loại hoa đặc biệt nở rộ trên cao nguyên đá đã tạo sức hút đặc biệt với khách du lịch. Những ngày cuối thu, tiết trời se lạnh, hàng ngàn du khách đã tìm về đây khi loài hoa này bắt đầu hé nở…


Từ ngày 12 đến 15/11, tỉnh Hà Giang sẽ tổ chức lễ hội hoa Tam giác mạch, dự kiến sẽ có một lượng du khách đông đột biến đến tham gia. Mấy năm nay, loại hoa đặc biệt nở rộ trên cao nguyên đá đã tạo sức hút đặc biệt với khách du lịch. Trên địa bàn các xã, thị trấn: Vần Chải, Phố Cáo, Phố Là, Sủng Là, Sà Phìn, Lũng Táo, Ma Lé, Lũng Cú, Thải Phìn Tùng, thị trấn Đồng Văn được người dân trồng tạo hình hoa Tam giác mạch để dự thi Trồng hoa đẹp trên nương...
  
Từng vạt hoa Tam giác mạch bên sườn núi, dưới thung lũng.
Hoa màu trắng, phớt hồng, đổi màu theo thời gian.
Khách du lịch hào hứng với hoa Tam giác mạch.
Từ xa có thể nhìn thấy hoa Tam giác mạch được trồng tạo hình trên núi đá tai mèo lởm chởm.
Thăm Khu di tích nhà Vương.
Trải nghiệm thú vị trên đỉnh Mã Pí Lèng.
Do khách du lịch bằng ô tô đông nên những ngày cuối tuần đường lên Đồng Văn luôn tắc nghẽn.
Cảnh sát giao thông tăng cường giải quyết điểm nóng trên điểm cao.

Không chỉ có hoa, Hà Giang còn có những điểm đến thú vị cho du khách như: cột cờ Lũng Cú, Di tích nhà Vương, phố cổ Đồng Văn, đèo Mã Pí Lèng.

Vào ngày thứ 7, chủ nhật cuối tuần, đường lên Lũng Cú, Đồng Văn luôn tắc nghẽn, Công an tỉnh Hà Giang đã tăng cường lực lượng CSGT kết hợp với Công an các huyện Đồng Văn, Lũng Cú phân luồng, giải quyết ách tắc giao thông.

Nguyễn Tuân - Việt Hà
.
.
.