Tìm thấy hài cốt 2.000 năm tuổi chôn vùi trong thảm hoạ núi lửa

Thứ Bảy, 27/10/2018, 11:49
5 bộ hài cốt 2.000 năm tuổi (trong đó có 3 là trẻ em) còn nguyên vẹn bị chôn vùi trong thảm họa núi lửa Vesuvius phun trào vào năm 79 sau Công nguyên vừa được tìm thấy trong một căn phòng nhỏ bởi các nhà khảo cổ học...
Các bộ hài cốt được tìm thấy trong một căn phòng nhỏ bị chôn vùi trong dung nham, tro, bụi và đá từ núi lửa.
Theo các chuyên gia khảo cổ, 5 người này cố gắng chạy trốn khi thảm kịch ập đến nhưng không thoát...
... và đã cùng thiệt mạng trong một căn phòng nhỏ trong ngôi nhà.
Kết quả kiểm tra của các chuyên gia cho thấy, 5 bộ hài cốt thuộc về 2 phụ nữ và 3 trẻ em.
Các chuyên gia không khỏi bất ngờ khi tìm được 5 bộ hài cốt còn nguyên vẹn dù khu vực này từng bị cướp bóc trong nhiều thế kỷ trước.
Đây là 5 trong số 16.000 người bỏ mạng khi xảy ra thảm kịch núi lửa Vesuvius kinh hoàng.
Trong những năm qua, các chuyên gia, nhà khảo cổ đã tìm được nhiều bộ hài cốt của các nạn nhân.
Qua quá trình kiểm tra, phân tích các bộ hài cốt, các chuyên gia phát hiện các nạn nhân đã trải qua cái chết đầy đau đớn.
Cụ thể, trước khi bị chôn vùi trong dung nham, tro, bụi và đá từ núi lửa, máu của các nạn nhân bị đun sôi đến mức bốc hơi bởi nguồn nhiệt lớn của vụ phun trào núi lửa.
Nhiều bộ hài cốt có dấu vết của não người bị luộc chín, giải phóng vô số hơi nước khiến hộp sọ nổ tung. Điều này cho thấy họ có thể đã tử vong trước khi bị tro bụi và đá vùi lấp.
V.Cường (tổng hợp)
.
.
.