Rơi từ độ cao trên 10.000m vẫn sống sót

Thứ Sáu, 22/04/2016, 16:00
Trường hợp hy hữu này xảy ra với nữ tiếp viên viên 22 tuổi Vesna Vulovic thuộc Hãng hàng không JAT của Liên bang Nam Tư (nay là Hãng Air Serbia của Cộng hòa Serbia).


Ngày 26-1-1972, chuyến bay định mệnh mang số hiệu JAT Flight 367 khởi hành từ Srbska Kamenice (Tiệp Khắc cũ) có Vesna trong biên chế phi hành đoàn, đã bị gài bom khủng bố và phát nổ trên không phận thuộc Croatia hiện nay.

Các mảnh vỡ từ chiếc phi cơ DC-9-32 rơi tứ tung từ cao độ 10.160m so với mặt đất đã khiến toàn bộ những người trên máy bay thiệt mạng, duy nhất chỉ còn Vesna sống sót tuy bị nứt sọ, vỡ 3 đốt sống và gãy cả 2 chân. Sau nhiều ca phẫu thuật, người tiếp viên may mắn n đã có thể tự đi lại bình thường.

Trường hợp hy hữu của V. Vulovic đã được Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) lưu danh vào biên niên sử, cũng như được Sách Kỷ lục Guinness ghi nhận như là “Người rơi từ độ cao trên 10km không có dù vẫn bảo toàn sinh mạng”.

X.H.
.
.
.