Ngôi nhà đắt nhất tại Mỹ đã được bán với giá không tưởng

Thứ Sáu, 25/01/2019, 13:08

Căn nhà, thực tế là một căn hộ siêu cao cấp, đắt nhất của nước Mỹ, tọa lạc tại khu vực Manhattan, New York, được bán với giá 238 triệu USD (hơn 5,5 nghìn tỷ Đồng).

Ảnh minh họa. CNN. 

Căn hộ này rộng đến hơn 2.000 mét vuông, chiếm nhiều tầng trên đỉnh một tòa tháp được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng Robert Stern và thi công bởi Vornado Realty Trust.

Đây là giá cao nhất cho một ngôi nhà ở Mỹ. Trước đó, một ngôi nhà cũng ở New York được bán với giá 137 triệu USD vào năm 2014, theo số liệu của Miller Samuel Inc., một công ty tư vấn thẩm định và bất động sản chuyên theo dõi doanh số bán nhà trên 50 triệu USD.

Căn nhà đắt đỏ nhất vừa được bán ở tại một tòa nhà chọc trời đang được xây dựng và tọa lạc ngay tại Công viên trung tâm nổi tiếng của New York, thường được biết đến là khu phố tỷ phú của thành phố này. Từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh của công viên nổi tiếng này. Nhiều nhân vật nổi tiếng khác cũng sống tại tòa tháp này.

Theo số liệu của Miller Samuel Inc., top 5 ngôi nhà đắt đỏ nhất nước Mỹ bao gồm: Số 360 Mountain Home Road, Woodside, California (bán năm 2013 với giá 117 triệu USD); 499 Indian Field Road, Greenwich, Connecticut (bán năm 2014 với giá 120 triệu USD); 50 Blossom Way, Palm Beach, Florida (bán năm 2013 với giá 129 triệu USD); 60 Further Lane, East Hampton, New York (bán năm 2014 với giá 137 triệu USD) và 220 Central Park South, New York (bán năm 2019 với giá 238 triệu USD).

Người mua căn hộ đắt nhất nước Mỹ này là Ken Griffin, người đồng sáng lập quỹ đầu cơ Citadel có trụ sở tại Chicago, có tổng tài sản trị giá 9,9 tỷ USD, theo Forbes. Citadel được thành lập năm 1990 bởi tỷ phú Griffin, người bắt đầu sự nghiệp kinh doanh từ phòng ký túc xá của mình vào những năm 1980 tại Đại học Harvard.

Citadel là một trong những đế chế quỹ phòng hộ thành công nhất. Tỷ phú Griffin cũng được biết đến với những chương trình từ thiện của mình. Vào năm 2014, ông đã quyên góp 150 triệu USD cho trường cũ của mình và đã trao khoảng 700 triệu USD cho các tổ chức từ thiện.

Duy Tiến
.
.
.