Ngỡ ngàng tuyết rơi trắng xóa sa mạc Sahara

Thứ Ba, 09/01/2018, 21:11
Người dân thị trấn Ain Sefra, Algeria không khỏi ngỡ ngàng khi chứng kiến sa mạc Sahara chìm trong tuyết trắng xóa.


Sahara là sa mạc lớn nhất thế giới, là hoang mạc lớn thứ 3 trên Trái Đất, với diện tích hơn 9.000.000 km², xấp xỉ diện tích của Hoa Kỳ và Trung Quốc. Sahara ở phía bắc châu Phi và có tới 2,5 triệu năm tuổi. Ảnh: Karim Bouchetata
Cái tên sa mạc Sahara mới đây lại khiến người dân tại chính nơi đây bất ngờ khi chỉ sau một đêm, màu đỏ của cát được thay thế bởi màu trắng. Ảnh: Karim Bouchetata
Tuyết bắt đầu rơi từ sáng 7-1, lớp tuyết dày gần 40 cm dường như phủ kín toàn bộ sa mạc Sahara. Ảnh: Karim Bouchetata
Theo các cư dân tại thị trấn Ain Sefra, Algeria, hiện tượng tuyết rơi phủ trắng xóa sa mạc Sahara đã từng được ghi nhận xảy ra 2 lần trước đó vào tháng 2-1979 và dịp giáng sinh năm 2016. Ảnh: Karim Bouchetata
Hiện tượng thiên nhiên kỳ thú hiếm khi gặp đã ngay lập tức được Nhiếp ảnh gia Karim Bouchetata ghi lại. Ảnh: Karim Bouchetata
Tuyết  rơi dày đến 40 cm ở sa mạc nhưng tại khu vực thị trấn Ain Sefra chỉ ghi nhận tuyết rơi ở mức vài cm. Ảnh: Karim Bouchetata
Thoạt nhìn bức ảnh, sẽ khó có ai nghĩ rằng đây là hình ảnh của sa mạc Sahara. Ảnh: Karim Bouchetata
Bức ảnh được vệ tinh của NASA ghi lại cho thấy sự đặc biệt của hiện tượng thời tiết hiếm gặp này.
B.C. (Ảnh)
.
.
.