Khám phá “nghĩa địa tàu chiến” lớn nhất thế giới dưới đáy biển

Thứ Sáu, 20/07/2018, 15:18
Chuuk Lagoon được xem là nghĩa địa tàu chiến lớn nhất thế giới khi có nhiều tàu chiến và máy bay của Nhật Bản "ngủ vùi" dưới đáy biển kể từ Chiến tranh thế giới thứ 2.


Trong Chiến tranh thế giới thứ 2, nghĩa địa tàu chiến lớn nhất thế giới Chuuk Lagoon từng là căn cứ chính của Nhật Bản trên chiến trường Thái Bình Dương.
Vào thời điểm ấy, một lực lượng lớn hạm đội Nhật Bản đóng quân tại đây.
Quân đội Mỹ đã thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào hạm đội Nhật Bản ở Chuuk Lagoon trong Chiến tranh thế giới thứ 2.
Hậu quả là sau hơn 3 ngày bị Mỹ tấn công ác liệt, hơn 60 tàu chiến và 275 máy bay của Nhật Bản bị chìm.
Trong suốt nhiều năm, các tàu chiến và máy bay trên "ngủ vùi" dưới nước.
Nhiều trang thiết bị của máy bay và tàu chiến như bình chứa dầu, mảnh bom, vũ khí và những đồ vật phục vụ sinh hoạt hàng ngày của thủy thủ cũng "yên nghỉ" tại nơi này.
Một chiếc mặt nạ phòng độc bị nước biển ăn mòn nằm dưới đáy Thái Bình Dương.
Theo thời gian, xác những phương tiện quân sự này bị rỉ sét.
Khu nghĩa địa này thu hút khá nhiều du khách ưa mạo hiểm tới đây lặn biển và khám phá các kỷ vật chiến tranh.
Nhiều du khách cho rằng nơi đây giống như một bảo tàng dưới nước vô cùng độc đáo.
V.Cường (tổng hợp)
.
.
.