Google chi khủng xây dựng trung tâm dữ liệu mới

Thứ Ba, 28/05/2019, 10:51
Một trung tâm dữ liệu mới ở Hamina, Phần Lan đang được Google lên kế hoạch đầu tư xây dựng với chi phí khủng khoảng 600 triệu euro (672 triệu USD).


Theo kế hoạch được Google, công ty con thuộc quản lý của Alphabet Inc. thông báo, hãng này sẽ thực hiện xây dựng một trung tâm dữ liệu mới đặt tại trung tâm dữ liệu mới ở Hamina, Phần Lan.

Việc xây dựng trung tâm dữ liệu mới nhằm đáp ứng nhu cầu về việc sử dụng các dịch vụ của Google đang tăng lên hàng ngày.

Được biết, hiện tại ở Hamina, Google đã có một trung tâm dữ liệu lớn được đầu tư gần 800 triệu euro từ cải tạo và chuyển đổi một nhà máy cũ sản xuất giấy. Công ty giấy Stora Enso đã bán nhà máy này cho Google vào năm 2009. Hệ thống làm mát của trung tâm này sử dụng nước biển từ Vịnh Phần Lan để giảm sử dụng năng lượng.

Hiện tại ngoài Hà Lan, Google đang có một số trung tâm dữ liệu khác đặt tại Ireland và Bỉ.

B.C (T/h)
.
.
.