29/80 cơ quan nhà nước có lỗ hổng bảo mật

Chủ Nhật, 08/04/2018, 09:03
Qua kiểm tra 80 trang tin, cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước, Bộ Công an phát hiện có 29 địa chỉ tồn tại lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng, có nguy cơ bị tấn công, trong đó có một số cơ quan trọng yếu như Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp...

Ngoài ra, Bộ Công an cũng phát hiện 1.022 lượt truy cập trái phép vào các trang tin, cổng thông tin điện tử có tên miền .vn, trong đó có 6 địa chỉ bị tấn công, chiếm quyền điều khiển. 

Để đảm bảo an toàn thông tin, Bộ Công an đã cảnh báo các Bộ, ngành, địa phương về nguy cơ bị tấn công từ các lỗ hổng bảo mật, đồng thời có phương án ngăn chặn hoạt động của 2.605 trang mạng có nội dung phản động, chống phá Việt Nam. 

Số liệu của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam cho thấy, chỉ trong 2 tháng đầu năm nay, đã có 1.504 cuộc tấn công mạng nhằm vào Việt Nam với cả 3 loại hình: Tấn công thay đổi giao diện, tấn công mã độc và tấn công lừa đảo.

K. Vy
.
.
.