Việt Nam và Vương quốc Anh thắt chặt hợp tác phòng, chống mua bán người

Thứ Hai, 03/07/2023, 14:25

Sáng 3/7, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Anh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland về hợp tác phòng, chống mua bán người.

Việt Nam và Vương quốc Anh thắt chặt hợp tác phòng, chống mua bán người -0
Toàn cảnh Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trong tuần đầu tiên của tháng 7, tháng hành động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng chống mua bán người” và “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” 30/7 với sự tham dự của đoàn đại biểu liên ngành hai nước Việt Nam và Vương quốc Anh.

Đoàn đại biểu liên ngành Việt Nam tham dự Hội nghị do Đại tá Nguyễn Hoa Chi, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Công an làm Trưởng đoàn. Cùng tham dự hội nghị phía Việt Nam có đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc Phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp,Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Chính phủ và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ.

Đoàn đại biểu liên ngành Vương quốc Anh do bà Hannah Pooley, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống mua bán người và nô lệ hiện đại, Bộ Nội vụ Anh làm trưởng đoàn. 

Tại hội nghị, hai bên đã đánh giá thực trạng tình hình mua bán người tại Việt Nam và Vương quốc Anh, đánh giá việc triển khai và những nỗ lực đạt được trong quá trình triển khai Bản ghi nhớ và thảo luận phương hướng hợp tác phòng, chống mua bán người giữa hai nước trong thời gian tới.

Việt Nam và Vương quốc Anh thắt chặt hợp tác phòng, chống mua bán người -0
Đoàn đại biểu liên ngành Việt Nam tham dự hội nghị.

Hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp lẫn nhau và cùng các nước trong khu vực phòng ngừa, trấn áp và trừng trị tội phạm mua bán người và đưa người di cư trái phép trên cơ sở tôn trọng pháp luật hiện hành của mỗi nước và luật pháp quốc tế; tập trung vào việc ngăn chặn từ sớm, từ xa nguy cơ mua bán người; triển khai các biện pháp phòng ngừa ngay tại biên giới và tăng cường phối hợp thực thi pháp luật, đẩy mạnh hợp tác song phương để ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp; thúc đẩy hồi hương các trường hợp nhập cảnh trái phép, tạo cơ hội cho di cư hợp pháp, góp phần ngăn ngừa tình trạng mua bán người.

Bên cạnh đó, hai bên đồng ý thúc đẩy việc ký kết các thoả thuận hợp tác giữa các cơ quan chức năng hai nước, tạo cơ sở pháp lý để triển khai Bản ghi nhớ; thúc đẩy công tác tuyên truyền, phòng ngừa mua bán người, tập trung vào nhóm đối tượng có nguy cơ là nạn nhân của tội phạm mua bán người, những người dân Việt Nam ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngoài ra, hai bên cũng sẽ tăng cường phối hợp trao đổi đoàn, trao đổi thông tin, về mua bán người để khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ tội phạm; tăng cường phối hợp điều tra, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người có liên quan đến hai nước thông qua các kênh hợp tác như kênh ngoại giao, tương trợ tư pháp về hình sự, Interpol; tiếp tục phối hợp tổ chức đào tạo, tập huấn, hội thảo và chia sẻ kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm, thiết bị, phương tiện nhằm nâng cao năng lực phòng, chống mua bán người.

Việt Nam và Vương quốc Anh thắt chặt hợp tác phòng, chống mua bán người -0
Đoàn đại biểu liên ngành Vương quốc Anh tham dự hội nghị.

Hai bên một lần nữa khẳng định tinh thần hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Anh, kiên quyết đấu tranh chống tội phạm nói chung và phòng ngừa, ngăn chặn, làm giảm thiểu tội phạm mua bán người nói riêng. Đây chính là cam kết chính trị mạnh mẽ của hai nước nhằm xây dựng chính sách hợp tác xuyên biên giới một cách bền vững, hiệu quả về công tác phòng, chống mua bán người. Đồng thời, là cơ sở quan trọng để các Bộ, ngành Trung ương, địa phương của Việt Nam và Vương quốc Anh có điều kiện phối hợp triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ giữa hai nước.

Tiến Dũng
.
.