Tranh thủ dịp nghỉ lễ, về tận thôn, bản để cấp căn cước công dân

Thứ Tư, 03/05/2023, 07:40

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về việc đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân (CCCD) và tài khoản định danh điện tử (ĐDĐT) cho công dân, tạo điều kiện tối đa cho những công dân đi làm ăn xa, học sinh, sinh viên về quê nghỉ lễ 30/4, 1/5 và giỗ Tổ Hùng Vương, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức cấp CCCD, tài khoản ĐDĐT “xuyên lễ” phục vụ người dân trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, từ ngày 29/4 đến 3/5, Công an 9 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh đã tổ chức hơn 100 Tổ công tác lưu động về các thôn, bản, đến tận nhà dân để cấp CCCD và cài đặt tài khoản ĐDĐT.

3-1.jpg -0
Tổ cấp CCCD lưu động huyện miền núi Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) thu nhận hồ sơ cấp CCCD tại thôn 10, xã Hương Xuân vào sáng 1/5.

Theo ghi nhận của PV Báo CAND tại huyện miền núi Nam Đông (Thừa Thiên -Huế), trong ngày 30/4 và sáng 1/5, Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện phối hợp với Công an xã Hương Sơn, Hương Xuân về các thôn, bản: Ta Noong, Ta Rung, Bha Bahr, thôn 8, thôn 9, thôn 10, thôn 11... để thu nhận hồ sơ cấp CCCD và tài khoản ĐDĐT.

Thượng úy Trần Trung Tiến, Phó Trưởng Công an xã Hương Xuân, huyện Nam Đông cho biết, trên địa bàn xã có nhiều lao động vào Nam làm ăn và nhiều sinh viên đi học xa nhà. Trước kỳ nghỉ lễ, Công an xã đã băng đèo, lội suối “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để nắm chắc những trường hợp nào chưa làm CCCD để tạo điều kiện thuận lợi nhất giúp công dân sớm được cấp CCCD cũng như tài khoản ĐDĐT.

Theo Trung tá Nguyễn Hoàng Kiên, Phó Trưởng Công an huyện Nam Đông, qua nắm chắc tình hình địa bàn, Công an huyện phối hợp với Công an các xã rà soát các trường hợp chưa được cấp CCCD thì được biết, phần lớn do bà con đang làm ăn xa. “Sau khi hỏi thăm từ gia đình, biết được trong đợt lễ kéo dài 5 ngày, một số người có dịp về quê. Vì vậy, trong 5 ngày nghỉ lễ, Công an huyện Nam Đông đã tổ chức 13 tổ công tác lưu động đến các thôn, bản trên địa bàn huyện để thu nhận hồ sơ cấp CCCD và ĐDĐT. Qua 2 ngày triển khai, Công an đã thu nhận hồ sơ của hàng chục trường hợp cấp mới CCCD và hàng trăm trường hợp cấp tài khoản ĐDĐT mức độ 2”, Trung tá Nguyễn Hoàng Kiên cho biết thêm.

Tại huyện Phú Lộc, đã hơn 12h trưa 1/5 nhưng các CBCS Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện phối hợp với Công an xã Vinh Hiền vẫn miệt mài thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho một số người đi may áo gió ở trong miền Nam trở về. Dù chưa ăn trưa nhưng Tổ cấp CCCD lưu động vẫn lội bộ, áo đẫm mồ hôi băng qua những cồn cát trắng để đến nhà của một số người già, người mắc bệnh tâm thần trên địa bàn xã Vinh Hiền để làm thủ tục cấp CCCD. Trong đó, có trường hợp mắc bệnh tâm thần, lực lượng Công an đến nhiều lần nhưng vẫn không thực hiện.

Xúc động khi thấy các CBCS Công an đến tận nhà làm thủ tục cấp CCCD gắn chíp, ông Đặng Xí – em trai của bà Đặng Thị Sinh (SN 1960, trú thôn Đông Dương, xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc) chia sẻ: “Chị tôi tuổi cao, bị bệnh tâm thần và không chồng con, sống một mình nhiều năm nay. Đã nhiều lần các CBCS Công an xã đến thăm hỏi, động viên chị làm CCCD nhưng chị nhất định không nghe. Hôm nay, dù ngày lễ nhưng các chú Công an vẫn đến tận nhà động viên, thuyết phục mãi chị tôi mới đồng ý để cán bộ Công an chụp ảnh, lăn vân tay làm thủ tục cấp CCCD nên tôi rất vui”.

Trong dịp lễ này, tại Lộc Bổn - địa bàn xã có số lượng lao động qua Lào làm ăn đông, nhiều bà con từ Lào về quê thăm gia đình cũng đã được Tổ cấp CCCD lưu động Công an huyện Phú Lộc thu nhận hồ sơ để cấp CCCD.

Với phương châm “Mỗi người có 1 thẻ CCCD, 1 tài khoản ĐDĐT”, Công an huyện Phú Lộc cùng với Công an các xã, thị trấn trên địa bàn đang nỗ lực và đang phấn đấu cấp 100% CCCD. Bằng sự nỗ lực cùng nhiều biện pháp, cách làm sáng tạo; một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phú Lộc đang phấn đấu hoàn thành mục tiêu, tiến độ, 100% công dân trong độ tuổi theo quy định hoàn thành thủ tục cấp CCCD gắn chip kết hợp cấp tài khoản ĐDĐT mức độ 2 cho người già, tàn tật. Đặc biệt, các địa phương đã kịp thời cập nhật thêm Bảo hiểm y tế vào tài khoản ĐDĐT mức độ 2 bởi xác định nhiều địa bàn có đông người già, tàn tật phải thường xuyên đi khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

Thượng tá Hoàng Thị Mai, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, để tạo điều kiện cho công dân học tập, lao động, sinh sống và công tác ở ngoại tỉnh về quê trong dịp lễ mà có nhu cầu cấp, đổi, cấp lại CCCD và cấp tài khoản ĐDĐT, Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an các huyện, thị xã, TP Huế xây dựng kế hoạch tổ cấp CCCD, tài khoản ĐDĐT “xuyên lễ” tại các xã, phường, thị trấn và tại nơi cư trú đối với công dân không có điều kiện đến các điểm cấp CCCD, tài khoản ĐDĐT kể cả công dân ngoài địa phương đang cư trú trên địa bàn.

Trong 5 ngày nghỉ lễ, Công an 9 huyện, thị, thành phố thành lập hơn 100 Tổ công tác cấp CCCD lưu động đến các phường, thôn, bản trên địa bàn toàn tỉnh để thu nhận hồ sơ cấp CCCD và ĐDĐT cho người dân. Bên cạnh đó, một số tổ công tác đến tận nhà dân để cấp CCCD cho người dân có hoàn cảnh đặc biệt, già yếu, bệnh tật, gặp khó khăn trong việc đi lại...

Để mọi người dân biết và tranh thủ thời gian những ngày nghỉ lễ phối hợp với lực lượng Công an đến làm thủ tục cấp CCCD, trước đó, Công an đẩy mạnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động trên hệ thống loa phát thanh của địa phương và tuyên truyền lưu động, đăng tải trên các trang mạng xã hội Zalo, Facebook. Đồng thời, lực lượng Cảnh sát khu vực, Công an xã tăng cường bám địa bàn nắm hộ, nắm người, với phương châm “đi từng nhà, rà từng nhân khẩu” để vận động, đôn đốc, hướng dẫn người dân, nhất là đội ngũ công nhân, sinh viên, những người đi làm ăn xa tranh thủ thời gian nghỉ lễ đến làm CCCD.

Theo Thượng tá Hoàng Thị Mai, Trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, trong 3 ngày 29/4 và 30/4 và 1/5, lực lượng Công an toàn tỉnh đã làm thu nhận gần 500 hồ sơ cấp CCCD, trong đó chủ yếu là hồ sơ cấp mới. Bên cạnh đó, đã thu nhận hơn 380 hồ sơ cấp CCCD đối với nhân khẩu thường trú và nhiều trường hợp tạm trú và ngoài địa phương. Gắn việc thực hiện thu nhận hồ sơ cấp CCCD, Công an toàn tỉnh đã thu nhận hơn 4.100 hồ sơ cấp tài khoản ĐDĐT mức độ 2; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử đối với hàng ngàn trường hợp. Tính đến nay, toàn tỉnh Thừa Thiên – Huế đã thu nhận 1.072.730 hồ sơ cấp CCCD, đạt hơn 99% so với nhân khẩu đang cư trú trên địa bàn và thu nhận trên 325.000 hồ sơ ĐDĐT.

Hàng trăm CBCS cấp căn cước công dân xuyên dịp lễ 30/4

Với mục tiêu “về đích sớm” chỉ tiêu cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp kèm tài khoản định danh điện tử, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương mở “chiến dịch” cao điểm cấp CCCD, huy động tối đa phương tiện, thiết bị máy móc và hàng trăm cán bộ, chiến sỹ (CBCS) xuống từng xã, phường, thị trấn, các tổ, thôn, xóm, bản để thu nhận hồ sơ CCCD và tạo lập tài khoản định danh điện tử cho công dân.

Theo đó, mục tiêu đặt ra đến 30/5, toàn bộ công dân đủ điều kiện cư trú trên địa bàn tỉnh sẽ được làm thủ tục cấp CCCD kèm tài khoản định danh điện tử, “về đích sớm” 62 ngày so với kế hoạch trước đó đề ra là 31/7. Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu đề ra, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an toàn tỉnh và Công an các xã, phường, thị trấn đã tiến hành rà soát, lập danh sách toàn bộ công dân chưa được cấp CCCD, nắm rõ nhân thân, hoàn cảnh, tình trạng sức khỏe cụ thể để có phương pháp, cách thức thu nhận hồ sơ hiệu quả; giao chỉ tiêu từng ngày, mỗi máy phải thu nhận ít nhất 100 trường hợp; tổ chức làm cuốn chiếu, xa làm trước gần làm sau, ưu tiên địa bàn vùng cao, miền núi, gia đình chính sách, người già neo đơn, người mắc bệnh hiểm nghèo, khuyết tật không có khả năng đi lại... Bắt đầu từ ngày 28/4 vào “chiến dịch”, hàng chục Tổ CCCD lưu động trên địa bàn toàn tỉnh đã đồng loạt “xuất quân”, làm xuyên ngày nghỉ, ngày lễ 30/4-1/5 và làm liên tục từ sáng đến đêm.

3-2.jpg -0
CBCS Công an huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) đến nhà làm CCCD cho người già yếu tại xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ.

Hầu hết những trường hợp đến thời điểm này chưa được cấp CCCD đều có những hoàn cảnh đặc biệt hoặc khó khăn nhất định như: Người dân ở địa bàn vùng cao, miền núi nhận thức còn hạn chế, chưa quan tâm nhiều đến CCCD và định danh điện tử; người già yếu, neo đơn, người bị bệnh tật không có khả năng đi lại; có những trường hợp bị bại liệt, thiểu năng trí tuệ, thần kinh có vấn đề không làm chủ được hành vi, lời nói hoặc sống biệt lập và tránh tiếp xúc với người khác… Do vậy, CBCS đã đến từng nhà, tìm gặp từng người, kiên trì tuyên truyền, vận động, thuyết phục họ và người thân trong gia đình để phối hợp thu nhận CCCD.

Những ngày nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết mưa giông, ngập lụt, đường xá đi lại khó khăn, lầy lội, nhất là ở địa bàn nông thôn, miền núi, tuy nhiên, với tinh thần khắc phục mọi khó khăn, sáng tạo, linh hoạt trong mọi hoàn cảnh, CBCS đã tận dụng tối đa thời gian, làm việc không ngừng nghỉ, không quản mưa lũ, trèo đèo, lội suối để đến được với bà con. Có những câu chuyện chắc rằng chỉ thấy được trong “chiến dịch” này như: Có công dân đề nghị cán bộ phải trực tiếp cắt tóc cho mình mới chịu làm CCCD; có người bị liệt nằm tại chỗ thì CBCS giúp họ vệ sinh cá nhân xong mới thu nhận được hình ảnh khuôn mặt và vân tay; hoặc có những trường hợp thiểu năng trí tuệ, hạn chế khả năng giao tiếp, thần kinh không ổn định, thấy người lạ là trốn tránh, đẩy đuổi… CBCS lại dành hàng tiếng đồng hồ để gần gũi động viên, chia sẻ và thuyết phục họ hợp tác thu nhận hồ sơ CCCD.

Với tinh thần quyết liệt, trong 2 ngày đầu thực hiện cao điểm (29/4 và 30/4), lực lượng Công an toàn tỉnh đã thu nhận gần 2.000 hồ sơ CCCD kèm tài khoản định danh điện tử, nổi bật như Công an các huyện, thành phố: Thái Nguyên, Phổ Yên, Võ Nhai… Trong những ngày tiếp theo của “chiến dịch” cao điểm, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của lực lượng Công an, đề nghị công dân đủ điều kiện chủ động đến cơ quan Công an làm CCCD, định danh điện tử để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của mình.

Triệu Huấn

Hải Lan
.
.