Ngăn chặn, trấn áp kịp thời nhiều vụ việc, góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương

Thứ Năm, 13/04/2023, 07:33

Qua công tác tuần tra, kiểm soát, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An đã ngăn chặn, trấn áp kịp thời các vụ gây rối; phối hợp truy bắt các đối tượng hình sự nguy hiểm; vũ trang canh gác bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, góp phần vào thành tích chung của lực lượng Công an tỉnh Nghệ An…

Là đơn vị vũ trang có chức năng giúp tổ chức tuần tra, kiểm soát và cơ động chiến đấu để ngăn chặn, trấn áp kịp thời các vụ gây rối, các cuộc biểu tình bất hợp pháp, bạo loạn chính trị, bạo loạn vũ trang; phối hợp truy bắt các đối tượng hình sự nguy hiểm; vũ trang canh gác bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an, thời gian qua, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An một mặt làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh, UBND tỉnh phê duyệt, ban hành 79 văn bản để chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả những nội dung công tác liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

1.jpg -0
Lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An tham gia diễn tập tình huống tấn công mục tiêu.

Điển hình như đã tham mưu tổ chức thành công diễn tập phương án thực binh A2 xử lý tình huống "Phòng, chống tập trung đông người, gây rối an ninh trật tự; bạo loạn; đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin và chống cháy, nổ trong đợt diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An" năm 2022, được các cấp, các ngành đánh giá cao.

Ngoài ra, đơn vị cũng chủ động xây dựng các phương án tăng cường công tác bảo vệ mục tiêu trọng điểm, bảo vệ an toàn tuyệt đối các trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong đó, từ năm 2017 đến nay, đơn vị đã bố trí 20.389 ca với 33.668 lượt CBCS vũ trang tuần tra, canh gác bảo vệ mục tiêu. Qua đó, đã bảo vệ an toàn 91 đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước cấp cao đến thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An, 4.049 cuộc họp quan trọng, 68 sự kiện diễn ra tại các mục tiêu bảo vệ nổi bật như: Lễ hội Làng Sen, chào mừng kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh… là những sự kiện lớn tổ chức hằng năm có số lượng đông quần chúng nhân dân tham gia, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tình hình an ninh, trật tự, an toàn mục tiêu bảo vệ.

Đồng thời thông qua công tác tuần tra, canh gác bảo vệ mục tiêu đã thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm như: đã phát hiện 42 vụ, việc, bắt giữ 72 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật và thu giữ nhiều tang vật quan trọng… Điển hình, qua công tác canh gác bảo vệ mục tiêu, đồng chí Trần Văn Quang, chiến sỹ Đội TMHL đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ đối tượng Nguyễn Phú Long (SN 1987), trú tại xóm Hồ Sen, xã Hoà Sơn, huyện Đô Lương (là đối tượng nghiện ma tuý nặng, lâu năm) khi đối tượng Long phá khoá chạy trốn từ phòng làm việc Cơ quan CSĐT ra đến cổng trực bị chặn bắt.

Quá trình bắt giữ, đối tượng Long chống trả quyết liệt và cắn vào tay trái của đồng chí Quang, ngay sau đó đồng chí Quang phải điều trị chống phơi nhiễm. Đội CSBV mục tiêu Khu di tích Kim Liên đã phối hợp cung cấp thông tin quan trọng cho Phòng PC52 xác minh, bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Trần Đình Ái, SN 1969, tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn. Đồng thời, phát hiện và ngăn chặn 4 vụ việc vi phạm nội quy tham quan của Khu di tích Kim Liên, 4 vụ cứu giúp người bị tai nạn, kịp thời ngăn chặn 2 vụ truyền đạo trái phép, bàn giao 3 người bị bệnh tâm thần cho gia đình quản lý, trao trả lại  tài sản có giá trị cho 15 người dân đánh rơi. phát hiện và ngăn chặn 2 vụ việc gây rối ANTT, giúp đỡ 1 cụ bà bị lạc về với gia đình.

Cũng trong 5 năm qua, triển khai thực hiện các kế hoạch về tấn công, trấn áp tội phạm trên địa bàn, qua triển khai, Phòng Cảnh sát cơ động đã bố trí 2.659 ca với 1.828 lượt CBCS, đã phát hiện, bắt giữ 611 vụ/ 803 đối tượng vi phạm pháp luật và thu giữ nhiều tang vật như heroin, cần sa, ketamin và các loại ma túy tổng hợp cùng với các phương tiện, vũ khí quân dụng và hung khí thô sơ khác. Trong đó, điển hình như: Trong năm 2022, đơn vị đã phối hợp phá thành công chuyên án, bắt giữ 8 vụ 9 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ: 1/2 bánh heroin, 10 gam ketamin, 1 cân điện tử, 2 xe máy, 12 ĐTDĐ, 2 thanh kiếm và 100 triệu đồng

Ngoài ra, đơn vị còn tổ chức tốt công tác quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ. Phối hợp với lực lượng CSCĐ và Công an các huyện tổ chức đưa chó nghiệp vụ tham gia tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT trên các tuyến, địa bàn và mục tiêu trọng điểm. Qua đó, đã bố trí 839 lượt huấn luyện viên và 502 lượt chó nghiệp vụ tham gia TTKS, đã phát hiện 21 vụ, bắt giữ 31 đối tượng, tang vật thu giữ gồm ma túy và các loại vũ khí, hung khí nguy hiểm.

Bên cạnh đó, các tổ chức, đoàn thể luôn xung kích thực hiện tốt các hoạt động tình nghĩa, từ thiện, nhân đạo như: "Chương trình Tết vì người nghèo", "Tết ấm biên cương", "Đông ấm cho em", "Tiếp bước đến trường", "Bát cháo tình thương", "Giọt hồng yêu thương", chương trình "Mẹ đỡ đầu", "Em nuôi của Đoàn"… những hoạt động trên đã trực tiếp trao đến những hộ nghèo gia đình khó khăn, gia đình chính sách những trẻ em nghèo, những bệnh nhân hiểm nghèo những phần quà giá trị, thể hiện tinh thần "Tương thân, tương ái", "lá lành, đùm lá rách"... Chỉ tính từ năm 2017 đến nay tổng số tiền, quà được trao tặng là 1.547.640.000 đồng.

Những thành tích đáng ghi nhận đó đã góp phần tô thắm thêm hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Cảnh sát cơ động trên quê hương Bác Hồ trong lòng nhân dân, được lãnh đạo các cấp, các ngành, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Hải Việt
.
.