Hiệu quả từ những mô hình bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo ở Ninh Bình

Thứ Năm, 27/01/2022, 21:47

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình, sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành và sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội - an ninh - quốc phòng, đời sống của nhân dân đã có sự phát triển mạnh mẽ trên tất cả các mặt. Có được kết quả đó, bên cạnh sự nỗ lực, cố gắng các cấp, các ngành và toàn dân, có sự tham gia, đóng góp tích cực của các vị chức sắc tôn giáo và đồng bào có đạo, đặc biệt trong công tác tham gia đảm bảo an ninh trật tự (ANTT).

Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, các vị chức sắc các tôn giáo đã phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và công tác tôn giáo nói riêng gắn với thi đua phát triển kinh tế - xã hội; đề cao ý thức cảnh giác và tinh thần, trách nhiệm công dân trong công tác bảo vệ ANTT; chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật.

 Có rất nhiều hình thức, biện pháp tuyên truyền,, giáo dục pháp luật được thực hiện đa dạng dưới nhiều hình thức và phù hợp với từng vùng miền, tôn giáo, khu vực dân cư như: Thông qua các buổi sinh hoạt của các ban ngành, đoàn thể ở thôn, xóm, tổ dân phố; thông qua việc các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người có uy tín trong tôn giáo tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt tôn giáo để nhắc nhở đồng bào chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước về kinh tế - chính trị - an ninh - quốc phòng…đã góp phần đảm bảo tốt ANTT.

Hiệu quả từ những mô hình bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo ở Ninh Bình -0
Các vị chức sắc tôn giáo của tỉnh Ninh Bình phối hợp với Công an tỉnh làm tốt công tác bảo đảm ANTT .

Các vị chức sắc các tôn giáo cũng đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tổ chức ký cam kết cho các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; thông qua việc phát động, duy trì các mô mình phong trào như phong trào “Tổ dân phố, thôn, xóm an toàn”, “Xứ, họ đạo bình yên - Chùa tinh tiến về ANTT”, “An toàn trường học”, “Thôn, xóm bình yên, thôn xóm không có tội phạm, không có ma tuý, đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT)”, “Xứ, họ đạo tiên tiến, gia đình công giáo gương mẫu”... 

Các mô hình phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong đồng bào các tôn giáo luôn được gắn kết chặt chẽ với nhau và gắn với các cuộc vận động, các phong trào cách mạng khác đã tạo nên sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động được đông đảo các tầng lớp nhân dân và đồng bào có đạo tham gia, như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Dân vận khéo”, “Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, Chương trình “Xóa đói, giảm nghèo”... thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trong tỉnh nói chung, đồng bào các tôn giáo nói riêng. 

Hiệu quả từ những mô hình bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo ở Ninh Bình -0

Tiêu biểu là các buổi tuyên truyền, phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng, chống cháy nổ, bảo đảm trật tự ATGT tại các cơ sở tôn giáo; các chương trình toạ đàm giữa các tôn giáo với nội dung “Xây dựng giáo xứ, giáo họ an toàn” và xây dựng “Xứ, họ đạo bình yên – Chùa tinh tiến về ANTT”, chương trình giao lưu, gặp mặt đầu xuân giữa Mặt trận Tổ quốc, Công an tỉnh với các tôn giáo; các đợt ra quân thực hiện tháng ATGT và cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Các vị chức sắc các tôn giáo và đồng bào có đạo cũng đã phối hợp tổ chức hàng trăm hoạt động tình nguyện, hoạt động giúp nhân dân bảo vệ môi trường, phát triển sản xuất, hoạt động từ thiện nhân đạo, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, làm và trả căn cước công dân…Nhất là trong năm 2021, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về thực hiện các Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, các vị chức sắc tôn giáo và đồng bào có đạo đã tích cực hưởng ứng, từ đó đẩy nhanh tiến độ, chất lượng và phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính, góp phần vào nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử và phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, phục vụ yêu cầu chính đáng của tổ chức và công dân trong đời sống, công tác, sinh hoạt.

 Các hoạt động phát huy truyền thống tương thân, tương ái, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, các cấp, các ngành và các chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo đã tham gia thực hiện có hiệu quả công tác từ thiện, nhân đạo, đã quyên góp hàng tỷ đồng ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ bảo trợ trẻ em, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, quỹ biển đảo quê hương, quỹ khuyến học, khuyến tài… Điển hình như Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các tôn giáo xây dựng nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo vùng đồng bào tôn giáo; tổ chức quyên góp và trao quà từ thiện cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh; tổ chức viết thư pháp để quyên góp ủng hộ cho quỹ khuyến học, khuyến tài của tỉnh, duy trì hoạt động từ thiện của quán cháo thiện tâm tại các bệnh viện…trên địa bàn 

Cũng thông qua phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào có đạo đã góp phần giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, tranh chấp, xung đột, các vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở, tạo điều kiện cho các chức sắc tôn giáo tham gia việc đạo, việc đời một cách hài hoà, góp phần tạo môi trường xã hội ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, củng cố hệ thống chính trị cơ sở; xây dựng, củng cố cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trong đồng bào các tôn giáo.

Có thể khẳng định, do có sự tham gia, đóng góp tích cực của các vị chức sắc tôn giáo và đồng bào có đạo, đặc biệt trong công tác tham gia đảm bảo ANTT, đã tạo điều kiện ổn định xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn.

Do vậy tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo, năm 2021, Công an toàn tỉnh Ninh Bình đã điều tra làm rõ án hình sự đạt trên 92%, trọng án đạt 100%. Bắt gần 500 vụ, gần 2000 đối tượng đánh bạc, thu giữ 4,3 tỷ đồng; phát hiện, xử lý trên 1.200 vụ, 1.550 đối tượng vi phạm và phạm tội về ma tuý; thu giữ gần 5 kg ma tuý các loại, hơn 6.000 viên thuốc lắc và nhiều vật chứng liên quan; phát hiện, xử lý 450 vụ vi phạm và phạm tội về kinh tế, tham nhũng; 630 vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên khoáng sản và an toàn thực phẩm; lập hồ sơ đưa 562 đối tượng vào diện quản lý, giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 

M.Hiền
.
.