Hiệu quả mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” trên quê hương Thành Nam

Thứ Ba, 01/11/2022, 07:14

15 năm qua, mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) đã được triển khai kịp thời, toàn diện, có hiệu quả, đã đi vào cuộc sống, huy động được sức mạnh to lớn của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là lực lượng nòng cốt vận động, tập hợp nhân dân tham gia giữ gìn ANTT.

Khí thế của Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh trật tự (ANTQ) trên địa bàn toàn tỉnh Nam Định ngày càng diễn ra sôi nổi, rộng khắp, đảm bảo ổn định về an ninh chính trị, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo; trật tự an toàn xã hội có sự chuyển biến tích cực, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

1.jpg -0
Những điển hình tiên tiến chia sẻ cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, góp phần quan trọng trong giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở.

Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

Xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định được ví như nơi “đất lành chim đậu” bởi người dân nơi đây đều có quê gốc ở nơi khác cùng di cư về đây. Với trên 99% người dân theo đạo Công giáo, cấp ủy, chính quyền và nhân dân Nghĩa Lạc đã đoàn kết và vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách để xây dựng quê hương thanh bình, giàu đẹp. Năm 2016, Nghĩa Lạc là một trong những xã đầu tiên của tỉnh hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Sau khi về đích xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2020, cấp ủy, chính quyền xã đề ra mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2023.

Đồng thuận với quyết tâm của cấp ủy, chính quyền xã về xây dựng quê hương giàu, đẹp, hàng trăm hộ dân Nghĩa Lạc đã chủ động tự nguyện hiến hàng nghìn mét đất để mở rộng đường bê tông tỉnh lộ 448C. Cây cầu này trị giá trên 300 triệu đồng được một hộ dân bỏ tiền xây dựng. Người dân còn chủ động đóng góp, ủng hộ quỹ khuyến học của xã, tạo động lực để giáo viên, học sinh phấn đấu, nỗ lực vươn lên trong dạy và học. Bên cạnh đó là nhiệt tình, tự giác tham gia phong trào “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” được ghi nhận là điểm sáng của huyện, của tỉnh.

Bí quyết để có được sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân chính là sự quyết tâm, trách nhiệm nhưng phải gương mẫu đi đầu của cấp ủy, chính quyền xã. Khi ý Đảng hợp lòng dân, mọi khó khăn đều được hóa giải. Điển hình như đồng chí Vũ Xuân Đại, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Lạc là một người nhiệt huyết,trách nhiệm, gần dân. Đồng chí luôn trăn trở phải kế thừa và phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết toàn dân để Nghĩa Lạc mãi là miền đất “thanh bình và đáng sống!”.

"Điểm sáng" phong trào "Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”

Được thành lập từ năm 1961, với 61 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Tống Văn Trân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định liên tục nằm trong top dẫn đầu về kết quả giáo dục trên tổng số 45 trường THPT công lập toàn tỉnh. Tỷ lệ học sinh đỗ các kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng luôn đạt từ 70% đến trên 82%. Nhà trường đã có 2 học sinh là thủ khoa đại học.

Bí quyết để có được kết quả xuất sắc này, nhà trường luôn chú trọng giáo dục toàn diện, dạy tri thức song song với bồi dưỡng đạo đức cho học sinh. Nhà trường đặc biệt quan tâm đổi mới phương pháp giảng dạy của giáo viên, phương pháp học tập của các trò. Tạo động lực khích lệ học sinh, giáo viên say mê nghiên cứu, sáng tạo, tìm được niềm vui trong dạy và học.

Đồng hành với việc bồi dưỡng tri thức, Trường THPT Tống Văn Trân còn chú trọng giáo dục học sinh hưởng ứng các phong trào về ANTT để xây dựng trường học văn minh, học sinh thân thiện, không ma túy và bạo lực học đường. Nhà trường thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an cơ sở triển khai nhiều mô hình phong trào về an toàn trường học, nhất là mô hình phong trào “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”. Phối hợp tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an ninh, trật tự tới toàn thể học sinh trong trường bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Nhìn lại chặng đường thực hiện đổi mới giáo dục những năm qua, thầy và trò Trường THPT Tống Văn Trân tự hào vì đã đạt được những thành tích đáng khích lệ, xứng đáng là mái trường chất lượng cao của huyện Ý Yên, cái nôi giáo dục, địa chỉ tin cậy của đất học Nam Định. Đây chính là động lực, là niềm tin để thầy và trò trường THPT Tống Văn Trân tiếp tục vững bước trên con đường truyền thụ, lĩnh hội tri thức.

Phát hiện, ngăn chặn kịp thời nhiều vụ việc vi phạm

Năm 2013, các Tổ Cựu chiến binh vì dân của Hội Cựu chiến binh xã Tân Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định được thành lập ở các thôn, xóm với thành viên chủ yếu là những bậc cao niên từng là lính Cụ Hồ, có uy tín, có kỹ năng dân vận và cán bộ, chiến sĩ Công an viên bán chuyên trách của xã. Nhiệm vụ của tổ là vận động nhân dân chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hòa giải các vụ việc mâu thuẫn và tham gia trấn áp các loại tội phạm. Chỉ sau hơn một năm được thành lập, Tổ Cựu chiến binh vì dân xã Tân Thành đã thực sự là điểm sáng về bảo vệ an ninh nông thôn và được Hội Cựu chiến binh tỉnh Nam Định chọn làm điểm để nhân rộng trong toàn tỉnh.

Vào những giờ cao điểm trong ngày, các thành viên của Tổ Cựu chiến binh vì dân lại âm thầm tuần tra khắp các con đường, ngõ hẻm. Nhờ đó, nhiều vụ trộm cắp tài sản đã được Tổ Cựu chiến binh vì dân phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Sau những giờ “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, các thành viên trong Tổ lại tất bật với cuộc sống mưu sinh. Trong xóm có điều gì bất ổn, các thành viên Tổ Cựu chiến binh vì dân sẵn sàng gác lại việc riêng, chuyên tâm giải quyết tốt tình hình ANTT. Với các thành viên của Tổ Cựu chiến binh vì dân xã Tân Thành, khi xóm làng bình yên, mọi gia đình, trong đó có gia đình của họ sẽ được hạnh phúc.

Thành Nam
.
.